“Tướng” của đại gia thu mua đất vàng Phạm Hùng rời “ghế nóng”

Pha Lê |

(Soha.vn) - Đại gia thâu tóm thành công khu đất vàng tại địa chỉ 36 Phạm Hùng vừa chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Công ty cổ phần tập đoàn FLC, đơn vị thâu tóm thành công khu đất vàng tại địa chỉ 36 Phạm Hùng gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua đã có thông báo về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Văn Thanh.

Theo đó, đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC của ông Nguyễn Văn Thanh đã được thông qua. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, 23/7/2014. Ông Thanh sẽ thực hiện nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

Ông Nguyễn Văn Thanh

PGS.TS Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1960. Ông Thanh đã tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế của trường Đại học Obirin – Nhật Bản và có bằng Tiến sĩ Kinh tế của trường Đại học Thương mại.

Ông tham gia vào FLC từ năm 2012 với vai trò là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề FLC. Từ năm 2/2014, ông Thanh là Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Trước đó, ông đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong việc giảng dạy, đào tạo như Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Thương mại (2010 – 2012), Trưởng khoa Sau Đại học Trường Đại học Thương mại (2008 – 2010), Trưởng khoa TMQT Trường Đại học Thương mại (2000 – 2007), Trưởng bộ môn Quản trị tài chính trường Đại học Thương mại (1998 – 2000).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại