Triển lãm Hainan Rendez-Vous: Tiếp nối của những bê bối?

Nhật Anh |

(Soha.vn) - Hainan Rendez-Vous 2014, một cuộc triển lãm hàng năm của du thuyền, máy bay phản lực tư nhân và xe sang được tổ chức tại Tam Á, trên đảo Hải Nam.

Theo báo cáo của tờ Want Daily bằng tiếng Trung, Triển lãm Hainan Rendez-Vous 2014 vừa qua diễn ra tại Trung Quốc đã nhận được không ít những chỉ trích cũng như phê bình của cộng đồng mạng quốc gia này.

Không ít người cho rằng, sự kiện này thể hiện sự suy đồi nhận thức khi các hình ảnh của nó cũng na ná với cảnh trong The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall – một bộ phim hạn chế khán giả dưới 17 tuổi, nhiều cảnh tình dục, bạo lực, ngôn ngữ nhạy cảm). Nhiều người nhận xét rằng họ cảm thấy lo sợ và thất vọng khi họ click vào những hình ảnh của sự kiện.

Hainan Rendez-Vous 2014, một cuộc triển lãm hàng năm của du thuyền, máy bay phản lực tư nhân và xe sang được tổ chức tại Tam Á, trên đảo Hải Nam.

Triển lãm năm 2014 vừa qua diễn ra từ ngày 27/3 – 30/3 là sự tiếp nối của những cáo buộc được nổi cộm lên trong triển lãm năm ngoái rằng thực chất đây là một địa điểm cung cấp dịch vụ tình dục (cung cấp các người mẫu và nữ diễn viên) cho các khách hàng giàu có.

Hình ảnh người mẫu tạo dáng trên du thuyền trong sự kiện này

Hình ảnh người mẫu tạo dáng trên du thuyền trong sự kiện này

Năm ngoái, Triển lãm Rendez-Vous 2013 và Câu lạc bộ Du thuyền Hoàng gia Visun diễn ra từ 30/3 – 2/4. 220 nhà triển lãm tham dự sự kiện là nhà sản xuất máy bay phản lực, du thuyền xa sỉ, nhà phát triển bất động sản, chủ sở hữu bất động sản cao cấp, các thương hiệu xe sang trọng và các nhà sản xuất hàng xa xỉ.

Những người có mặt bao gồm hơn 10.000 người nổi tiếng, giám đốc điều hành kinh doanh và các quan chức cũng như 20.000 thành viên của công chúng.

Tuy nhiên, vào ngày 3/ 4, một tin nhắn đăng bởi một cựu nhân viên cáo buộc rằng sự kiện này đã được cung cấp dịch vụ sex cho những người tham dự. Một bức hình chụp tại hội trường chính cho thấy bao cao su đã sử dụng được vứt lung tung trên sàn.

Ông Wang, đại diện người mẫu ở Bắc Kinh cho biết: “Những cô gái này có thể kiếm được 600.000 nhân dân tệ (97.000 USD) khi họ tiếp khách trong ba ngày". Trong khi đó, khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp, họ chỉ kiếm được 20.000 yuan/tháng (3.300 USD), trong khi người mẫu cấp độ 3 chỉ kiếm được 6.000 yuan/tháng (970 USD).

Mặc dù vẫn chưa có một bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc này nhưng cộng đồng mạng gọi những cô gái tham dự sự kiện này là “thiết bị ngoại vi” và “gái mại dâm”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại