Tin bất động sản 3/8 - 9/8: Lâu đài đôi trăm tỷ của đại gia Việt

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Cung điện dát vàng của gia đình chồng Hà Tăng, hàng loạt biệt thự sang trọng bị phá bỏ... là những thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.

Bóc mẽ "chiêu trò" câu khách bất động sản tháng cô hồn

Để bán được hàng trong tháng 7 Âm lịch, các chủ đầu tư bất động sản tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng nghe khá hấp dẫn. Tuy nhiên, phần nhiều là“chiêu trò” câu khách.

Ông Trần Đức Diễn - Giám đốc Liên minh sàn bất động sản G5 cho biết, tâm lý của khách hàng và chủ đầu tư đang dần thay đổi, không quá kiêng cữ trong tháng cô hồn. “Nếu có sản phẩm và chính sách bán hàng tốt, thì dù là tháng 7, bất động sản vẫn hút khách mua”, ông Diễn nói.

Tuy nhiên, trên thực tế, để mua được một căn nhà giá rẻ, thích hợp không hề dễ dàng. Anh Nguyễn Văn Tú, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cho hay, anh thấy dự án Victoria Văn Phú thông báo tung đợt hàng cuối giá chỉ từ 15 triệu đồng/m2, giao nhà ngay cùng một số chương trình khuyến mãi cho khách đặt cọc trong tháng 8 nên tìm mua một căn hộ diện tích khoảng 100m2. Nhưng đến các sàn bất động sản thì không thấy có căn hộ nào 15 triệu đồng/m2, mà giá bán đều từ 17,6 - 18,4 triệu đồng/m2; còn tổng khuyến mãi chỉ chưa đầy 10 triệu đồng.

Hình minh họa

Lâu đài đôi trăm tỷ xây cho quý tử của đại gia Ninh Binh

Tòa lâu đài "sinh đôi" trị giá hàng trăm tỷ được một đại gia ngành xây dựng của Ninh Bình xây cho 2 quý tử, khiến nhiều người đi ngang qua phải trầm trồ.

Tọa lạc trên trục đường quốc lộ 1A đoạn đi qua TP. Ninh Bình, hai tòa lâu đài “sinh đôi” được vị đại gia xây dựng dành cho hai cậu con trai của mình. Theo các nhân viên thiết kế tòa lâu đài này, vị đại gia  có 2 con trai đặt tên là Thành - Thắng nên đã nung nấu ý tưởng xây dựng một cơ ngơi lớn cho 2 cậu con trai sau này. Cũng là vì muốn 2 cậu con trai luôn phải nương tựa vào nhau và cùng nhau cố gắng xây dựng sự nghiệp của mình.

Cung điện dát vàng của gia đình chồng Hà Tăng

Biệt thự nhà chồng Hà Tăng tọa lạc tại khu Thảo Điền, quận 2, TP HCM nổi tiếng với thiết kế đẹp và đắt tiền. Tất cả các chi tiết của ngôi nhà đều được chạm khắc một cách tỉ mỉ và tinh tế.

Phòng khách mang hơi hướng châu Âu với các hoa văn cầu kỳ. Phòng ăn bài trí sang trọng như một khách sạn 5 sao với đèn chùm và nhiều bức điêu khắc... Sự kỳ công, sang trọng và bắt mắt của tòa nhà khiến không ít người choáng ngợp về độ chịu chơi của gia đình đại gia này.

Hàng loạt biệt thự sang trọng, rộng hàng chục nghìn m2 bị phá bỏ

rên con đường đê dẫn vào trụ sở UBND xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng đang mọc lên hàng chục ngôi biệt thự, khu nghỉ sinh thái sang trọng nằm san sát ngay dưới chân đê với đủ loại diện tích.

Điều đáng nói,những khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng này lại nằm trên đất nông nghiệp được giao cho người dân phát triển mô hình kinh tế V.A.C, vốn không thuộc diện được xây dựng nhà ở kiên cố.

UBND TP Hà Nội vừa ra công văn chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các dự án đất được giao trong diện làm mô hình kinh tế V.A.C trên toàn huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Về phía chính quyền huyện Đan Phượng cũng đã thừa nhận những thiếu sót của mình và hiện đang giao cho phòng tư pháp tiến hành xử phạt, phá bỏ những biệt thự xây sai phép trên đất nông nghiệp. Nếu chủ đầu tư nào cố tình không thực hiện, sẽ bị tiến hành cưỡng chế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại