Tin bất động sản 3/11-9/11: Nam Cường lại bị tố “ăn chặn” tiền

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Giá nhà Hà Đông giảm 34%, ông Lê Thanh Thản chưa biết cư dân Đại Thanh đổ máu... là thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.

Giá nhà Hà Đông giảm 34%

Quận Hà Đông có mức giá nhà giảm mạnh nhất là 34%, tiếp đến là huyện Từ Liêm với mức giảm 31%; Hoàng Mai là 29%

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố chỉ số giá giao dịch bất động sản căn hộ chung cư quý III/2013 của một số khu vực trên địa bàn TP Hà Nội.

Ông Lê Thanh Thản chưa biết cư dân Đại Thanh đổ máu

Gần 20 ngày sau khi cư dân Đại Thanh phản đối nhà đầu tư bị đánh phải nhập viện, ông Lê Thanh Thản - chủ đầu tư chung cư Đại thanh vẫn chưa hay biết về sự việc này.

Qua nhiều lần liên hệ với ông Lê Thanh Thản, giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Số 1 Lai Châu, ngày 4/11, ông cho biết: "Tôi đang đi công tác ở Vinh, nên chưa nắm bắt được bất kì thông tin nào về sự việc vừa xảy ra".

Cư dân phản đối dự án bị nhóm người lạ đánh loang máu
Cư dân phản đối dự án bị nhóm người lạ đánh loang máu

Trong khi đó, ngày 30/10, khi liên hệ với ông Thản thì ông nói: "Tôi đang đi công tác tại TP HCM, cho đến giờ tôi chưa nắm bắt thông tin về sự việc này, khi nào tôi về Hà Nội thì xem xét thông tin rồi cung cấp thông tin cho báo chí sau".

Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi UBND TP Hà Nội yêu cầu báo cáo việc thực hiện dự án và tranh chấp giữa khách hàng với chủ đầu tư Dự án Chung cư Đại Thanh.

Hà Nội: “Sốt” căn hộ nhỏ, giá dưới 15 triệu đồng/m2

Được hưởng nhiều ưu đãi từ chính sách như miễn giảm 50% thuế VAT, các căn hộ có diện tích dưới 70m2 tại thị trường Hà Nội đang được nhiều khách hàng “săn lùng”.

Ảnh minh họa
 

Chỉ mới sau 3 ngày mở bán, chủ đầu tư dự án Văn Phú - Victoria (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trong số 200 căn hộ chào bán lần này, số khách hàng đặt mua căn hộ nhỏ có diện tích dưới 70m2 đã vượt quá số lượng căn hộ hiện có.

Lý giải nguyên nhân căn hộ diện tích nhỏ trở nên hút khách, anh Vỹ cho biết, khách hàng mua căn hộ có diện tích dưới 70m2 hiện được hưởng nhiều ưu đãi như được vay gói 30 nghìn tỷ đồng từ các ngân hàng thương mại với lãi suất 6%/năm, thời gian vay ổn định trong vòng 10 năm.

Khách hàng lại treo băng rôn “tố” Nam Cường “ăn chặn” tiền

Khách hàng treo băng rôn, khẩu hiệu phản đối chủ đầu tư Nam Cường.
Khách hàng treo băng rôn, khẩu hiệu phản đối chủ đầu tư Nam Cường.

Sáng ngày 5/11, trước cổng tòa nhà trụ sở của Nam Cường, một tốp người đã mang băng rôn, khẩu hiệu đứng giữa trời nắng chang chang nhằm phản đối chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường.

Khẩu hiệu có nhiều nội dung khác nhau trong đó có câu “Phản đối Nam Cường ép khách hàng nhận nhà chưa đủ điều kiện” hoặc “Trả lại tiền diện tích thiếu”, “Nam Cường ăn gian diện tích”,…

Trước đó không lâu, vào cuối tháng 10/2013, “cuộc chiến” giữa chủ đầu tư và 100 khách hàng mua căn hộ tại tổ hợp chung cư Lê Văn Lương Residentials thuộc Khu đô thị mới Dương Nội đã khiến dư luận xôn xao, thậm chí, chủ đầu tư đã phải mời Bộ Xây dựng làm “trọng tài”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại