Thỏa thuận về việc giám sát ngân hàng khu vực đồng euro

thanhthao |

Một khuôn khổ pháp lý đã được các quốc gia thành viên chấp thuận và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2013.

Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ được giao trách nhiệm giám sát, với sức mạnh của mình ECB có thể can thiệp vào bất kỳ ngân hàng nào trong khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Thỏa thuận này dường như là một thỏa hiệp giữa Pháp và Đức, quốc gia trước đó không đồng ý toàn thời lượng hơn số lượng ngân hàng ECB sẽ giám sát.

Pháp và Ủy ban EU muốn giám sát ngân hàng liên doanh với ECB trong vai trò chỉ dẫn, sẽ được thực hiện vào tháng Giêng. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel lại tỏ ra thận trọng hơn. nói rằng vấn đề ngân sách quốc gia là được ưu tiên hơn hết.

Đức là quốc gia có mâu thuẫn với Ủy ban châu Âu trong đề xuất phạm vi giám sát của ECB. Theo dự thảo kế hoạch, tất cả 6.000 ngân hàng trong khu vực đồng tiền chung châu Âu của 17 quốc gia trong khu vực đồng euro sẽ tham gia vào việc giám sát này, nhưng Đức muốn giới hạn lại gồm các ngân hàng lớn nhất, có hệ thống nhất.

thoa-thuan-ve-viec-giam-sat-ngan-hang-khu-vuc-dong-euro

Trước đây, chính phủ Đức đã bày tỏ lo ngại về việc duy trì trách nhiệm giám sát ở Đức hơn là ngân hàng Landesbanks - ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế và tài chính nhà nước của các vùng liên bang Đức.

Trình bày trong thỏa thuận, Chủ tịch Ủy ban Jose Manuel Barroso nói rằng ECB "sẽ có thể can thiệp nếu thấy cần thiết tại bất kỳ ngân hàng nào trong khu vực đồng Euro".

Tuy nhiên, thủ tướng Đức nói rằng thỏa thuận là "ngân hàng phải được giám sát một cách khác biệt. Điều đó có nghĩa rằng một số sẽ được giám sát trực tiếp ... ở cấp độ ECB và một số khác sẽ là gián tiếp, thông qua các nhà chức trách quốc gia".

Bà cũng cho biết thêm: chủ tịch ECB Mario Draghi đã nói với bà rằng nó sẽ là một vấn đề của mà ECB phải thực hiện trước khi ECB đã sẵn sàng để đảm nhận vai trò mới của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại