Tham vọng xây hàng loạt công trình tỷ đô gây "sốc"

Wang Jianlin, tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn giải trí - bất động sản Dalian Wanda cho biết ông sắp xây dự án trung tâm phim ảnh trị giá 8,2 tỷ USD.

8,2 tỷ USD xây phim trường lớn nhất thế giới, 7,8 tỷ USD xây “New York” ở châu Phi, xây lại cung điện Crystal Palace huyền thoại của Anh là những công trình đầy tham vọng của các tỷ phú Trung Quốc.

Tỷ phú Trung Quốc xây phim trường lớn nhất thế giới

Wang Jianlin, tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn giải trí - bất động sản Dalian Wanda cho biết ông sắp xây dự án trung tâm phim ảnh trị giá 8,2 tỷ USD. Dự án có tên Oriental Movie Metropolis tại Thanh Đảo (Trung Quốc) và được tỷ phú cam kết "lớn nhất thế giới".

Wang cho biết ông không chỉ muốn dấn sâu vào Hollywood mà còn muốn tái tạo nó ở Trung Quốc. Dự án ven biển này sẽ bắt đầu mở cửa năm 2016 và hoàn thành vào năm sau đó. Oriental Movie Metropolis sẽ có một phim trường rộng 10.000 m2 và 19 khu nhỏ hơn, trong đó có một nằm dưới nước. Họ cũng sẽ xây một công viên mô phỏng, bảo tàng tượng sáp, triển lãm ôtô, trung tâm du thuyền, bệnh viện quốc tế và tổ hợp quán bar – khách sạn ở đây.

Được biết, Wang Jianlin, Chủ tịch tập đoàn phát triển bất động sản Dalian Wanda Group, vượt lên đứng đầu tốp 10 trong năm nay, với tổng tài sản 86 tỷ nhân dân tệ (14,1 tỷ USD), tăng mạnh so với 48,8 tỷ nhân dân tệ (8 tỷ USD) trong năm ngoái, theo tạp chí Forbes.

 	Toàn cảnh cung điện Crystal Palace khi được chụp từ trên cao (ảnh chụp tháng 3 năm 1920).

Toàn cảnh cung điện Crystal Palace khi được chụp từ trên cao (ảnh chụp tháng 3 năm 1920).

Trung Quốc tính xây “New York” ở châu Phi

Tập đoàn Shanghai Zendai Property (Trung Quốc), vừa lên kế hoạch cho một dự án lớn ở thành phố Johannesburg của Nam Phi. Theo tầm nhìn của chủ đầu tư này, đây sẽ là một “New York” được xây dựng ngay trên “lục địa đen”.

Dự án đặt mục tiêu biến khu ngoại ô nghèo nàn, bán công nghiệp có tên Modderfontein của Johannesburg thành “New York của châu Phi”, với một quận tài chính, 10 khách sạn, 10 trung tâm mua sắm và một công viên chủ đề mang phong cách Châu Phi. Chủ đầu tư cho biết, dự án này sẽ đóng vai trò như một “căn cứ” cho các công ty Trung Quốc muốn nhảy vào thị trường châu Phi.

Được biết, khu đất dùng để xây dựng dự án được Shanghai Zendai mua lại từ AECI, một công ty thuốc nổ và hóa chất của Nam Phi. Khu vực dự án hiện có một nhà máy thuốc nổ của AECI đã hoạt động từ năm 1896 cùng với quá trình phát triển mạnh mẽ của hoạt động khai mỏ vàng ở nước này.

Tập đoàn Shanghai Zendai Property cũng cho biết sẽ chi số tiền 7,8 tỷ USD để đầu tư cho dự án trong vòng 15 năm tới.

Tỷ phú Trung Quốc sẽ xây lại cung điện huyền thoại của Anh

Tỷ phú Ni Zhaoxing, chủ tịch tập đoàn ZhongRong Holdings đang có kế hoạch xây dựng lại cung điện Crystal Palace (Pha Lê) tại Anh. Tổng mức đầu tư lên đến 500 triệu bảng Anh (hơn 800 triệu USD). Kế hoạch phát triển cung điện còn bao gồm công viên công cộng, khách sạn và phòng hội nghị. Theo kế hoạch, tòa nhà sẽ hoàn thành vào năm 2018, rộng 500 mét, cao 50 mét. Việc xây dựng sẽ tiến hành vào cuối năm 2015

Tỷ phú Ni Zhaoxing chia sẻ: Chúng tôi sẽ biến Crystal Palace thành một viên ngọc trên vương miện cho Vương quốc Anh và toàn thế giới. Bất cứ khi nào tôi đến thăm, tôi luôn nghĩ về những cách để khôi phục lại những vinh quang quá khứ của Crystal Palace.

Cung điện Crystal Palace là một tòa nhà bằng thủy tinh và sắt ban đầu được dựng lên trong Công viên Hyde ở London, Anh Quốc để làm nhà cho Đại Triển lãm thế giới năm 1851. Cung điện pha lê từng tồn tại trên đường chân trời của London như một biểu tượng về sức mạnh của Anh. Tuy nhiên, năm 1936 cung điện Pha Lê đã bị phá hủy bởi hỏa hoạn, ngọn lửa đốt cháy cung điện khi đó được nhìn thấy từ xa hàng dặm bừng sáng cả bầu trời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại