Giới trẻ hào hứng diện đồ "mát mẻ" để được nhận hàng hiệu

Sau khoảnh khắc đếm ngược để khai màn, các cô gái đồng loạt cởi áo choàng và ùa vào cửa hiệu ba tầng như ong vỡ tổ.

Hàng trăm thanh niên tại Tokyo hôm qua đã không ngần ngại mặc bikini và trang phục áo tắm và chờ hàng giờ trước một cửa hàng thời trang, với mong muốn trở thành khách hàng may mắn, được nhận quần áo miễn phí.

Đây là một phần trong chiến dịch quảng cáo do hãng thời trang Desigual có trụ sở tại Barcelona, Tây Ban Nha thực hiện, tại cửa hàng đồ bơi và đồ lót của mình ở Tokyo.

Ảnh minh họa
Rất đông nam nữ thanh niên xếp hàng chờ từ sớm

Được thành lập năm 1984 và nối tiếng với những thiết kế nhiều màu sắc, Desigual từng tổ chức các sự kiện tương tự tại Barcelona, Paris, New York nhưng đây mới là lần đầu tiên họ thực hiện sự kiện này tại châu Á.

Khoảng 350 người đã tập trung trước cửa hàng của họ ở khu phố trung tâm Harajuku, một số thậm chí còn xếp hàng chờ từ đêm thứ Sáu, bất chấp trời nhiều mây và phải 10 giờ sáng cửa hàng mới mở cửa.

Tại một quán cà phê gần cửa hiệu, nhiều cô gái trẻ mặc bikini và khoác áo choàng kiểu kimono sặc sỡ, đội mũ màu be do Desigual phân phát. Họ còn được cung cấp bữa sáng với bánh và nước vitamin trong lúc chờ Desigual mở cửa.

Sau khoảnh khắc đếm ngược để khai màn, các cô gái đồng loạt cởi áo choàng và ùa vào cửa hiệu ba tầng như ong vỡ tổ.

Ảnh minh họa
Mỗi người được chọn tối đa 2 sản phẩm miễn phí

Tuy nhiên chỉ có 100 người đầu tiên, tuổi từ 18 trở lên, được phép vào sau khi sự kiện bắt đầu, mỗi người được phép lấy 2 sản phẩm, một quần vào một áo.

Ảnh minh họa
Đa phần khách hàng tham dự là nữ

“Tôi tới đây bởi tôi nghĩ sẽ thật thú vị khi bước vào cửa hàng trong trang phục đồ bơi”, Tomomi Sasa, một phụ nữ 26 tuổi đang thất nghiệp tại Tokyo chia sẻ. “Tôi vẫn chưa quyết định xem mình sẽ đem đồ gì về nhà”.

Desigual cho biết họ có tổng cộng 9 cửa hàng tại Nhật và địa điểm diễn ra sự kiện này vừa được khai trương hồi tháng 12 năm ngoái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại