Hôm nay, chủ đầu tư Ngoại giao Đoàn trực tiếp đối thoại với dân

Phương Nhi |

(Soha.vn) - Sau nhiều lần trì hoãn, vào 10h sáng hôm nay, chủ đầu tư của tòa N03T1 dự án khu Ngoại giao Đoàn sẽ tổ chức đối thoại với cư dân về việc chậm tiến độ bàn giao nhà.

Khu dự án Ngoại giao Đoàn được giới thiệu là khu đô thị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có quy mô lớn ở phía Tây thành phố Hà Nội. Để thực hiện dự án này, Nhà nước đã đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng về hạ tầng và giao thông cho chủ đầu tư Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. Tuy nhiên, tới thời điểm này, hầu hết các khu nhà cao tầng (văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư căn hộ) của dự án này đều "đắp chiếu", rêu xanh, cỏ mọc um tùm.

Đặc biệt, tòa N03T1 do công ty Cổ phần Thi công Cơ giới Xây lắp – đơn vị thành viên của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đảm trách, đến nay mới chỉ thi công xong tầng 1, trong khi, theo hợp đồng đã ký với khách hàng, thời gian bàn giao nhà phải thực hiện trước ngày 31/12/2013.

Lo lắng về tiến độ của dự án nên nhiều khách hàng của N03T1 đã thường xuyên liên lạc với chủ đầu tư bằng nhiều cách khác nhau, qua điện thoại hoặc trực tiếp tới làm việc tại trụ sở công ty Cổ phần Thi công Cơ giới Xây lắp.

Sau nhiều nỗ lực, mới đây, lãnh đạo công ty Xây lắp đã chấp nhận đối thoại với cư dân để giải quyết các khúc mắc trong suốt thời gian qua.

Khu Ngoại giao Đoàn vẫn tan hoang, thi công chậm như
Khu Ngoại giao Đoàn vẫn tan hoang, thi công chậm như "rùa bò" khiến khách hàng bức xúc.

Đại diện của nhóm dân cư mua nhà tại N03T1 – những người đã đóng tới 40% tổng giá trị căn hộ, cho biết: Điều mà người dân mong mỏi nhất là chủ đầu tư phải trả lời công khai, thẳng thắn và dứt khoát về phương án tiếp tục thi công dự án, có tiếp tục là chủ đầu tư của dự án hay chuyển nhượng sang cho “đại gia” bất động sản khác?

"Chúng tôi cũng hi vọng chủ đầu tư làm rõ phương án đền bù cho những tổn hại mà chủ đầu tư gây ra cho khách hàng sau khi không đảm bảo đúng tiến độ như đã cam kết. Thêm vào đó, chúng tôi cũng băn khoăn về việc ký tiếp Phụ lục hợp đồng với từng người mua ra sao, bởi hợp đồng đã ký sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2013 tới đây” – ông Tô Long Thành, đại diện nhóm cư dân N03T1 bày tỏ.

Ông Thành cũng như nhiều người dân tại đây mong muốn: Chủ đầu tư ngồi lại bàn bạc với cư dân để nhanh chóng tìm ra biện pháp xử lý hiệu quả nhất, thúc đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Với thiện chí của cả 2 bên, các khách hàng đã có được lời hứa chính thức trả lời bằng văn bản các yêu cầu của khách hàng từ phía lãnh đạo công ty.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng tổ chức buổi đối thoại để lắng nghe những chia sẻ, bức xúc của cư dân và cùng cư dân tìm cách tháo gỡ khó khăn trong thời buổi kinh tế suy thoái, bất động sản đóng băng.

Buổi đối thoại sẽ được diễn ra vào 10h sáng hôm nay, ngày 22/11/2013.

“Tôi kỳ vọng sẽ có thật nhiều người mua nhà biết tới thông tin này để đến tham dự đầy đủ, tạo nên sức mạnh tập thể trong việc đấu tranh đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Mọi khách hàng đã mua chung cư N03T1 đều có thể có mặt và đưa ra ý kiến trực tiếp với chủ đầu tư. Số điện thoại của tôi luôn mở để mọi người liên hệ 0947.258.787” – ông Thành, đại diện nhóm cư dân nhắn nhủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại