Qua thời hoành tráng, giật mình cục nợ ngàn tỷ

Trấn tĩnh lại sau những biến động, nhiều đại gia đã giật mình với cục nợ lên đến hàng ngàn tỷ.

Cổ đông lo lắng

Sự lo ngại của các cổ đông không phải không có lý khi mà trong thời gian gần đây thị trường BĐS rơi vào tình trạng tê liệt. Trong khi đó, BĐS vẫn là trọng tâm kinh doanh của HAGL.

Việc đi đầu trong việc giảm giá của HAGL àm dấy lên lo ngại về tình hình tài chính của DN này khi tổng nợ lên tới 16.000 tỷ đồng, so với vốn chủ sở hữu chưa tới 10.000 tỷ đồng.

Hiện tượng hàng loạt DN rơi vào nợ nần ngập đầu ngày càng nhiều và nó khiến nhiều người phải giật mình khi không ít DN lớn, gương mặt đại gia cũng bị “ngấm” đòn của thời kỳ khủng hoảng, bị thua lỗ, bị liệt vào danh sách cảnh báo, thậm chí đứng trên bờ vực phá sản… cho dù một thời tiềm lực tài chính được xem là hàng đầu trên TTCK.

Những cái tên như KBC, SGT của doanh nhân từng đứng đầu danh sách người giàu nhất Việt Nam, Đặng Thành Tâm; hay doanh nghiệp BĐS và xây dựng có tiếng như PVX, QCG, LCG, HQC, VPH; hay các doanh nghiệp vận tải như Mai Linh, VOS, DDM… là những ví dụ điển hình về đại gia gặp khó.

Qua thời hoành tráng, giật mình cục nợ ngàn tỷ
 

Trong trường hợp Mai Linh, tập đoàn đứng đầu cả nước về số lượng đầu xe taxi cả nước đã cũng đã rơi vào tình cảnh nợ nần nặng nề, thậm chí không thanh toán được những khoản nợ nhỏ của cá nhân góp vốn.

Chủ tịch tập đoàn này có lúc đã phải kêu gọi nhân viên “tiếp máu”, như đóng góp doanh thu, tự nguyện giảm lương… giúp tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn.

Không ít cổ đông gần đây tỏ ra lúng túng với việc có nên tiếp tục tham gia mua cổ phiếu phát hành tăng vốn của các doanh nghiệp đói vốn nhưng đang ôm những cục nợ khổng lồ hay không. Các doanh nghiệp ráo riết lên kế hoạch gọi vốn trong khi cổ đông nhiều khi không tin tưởng vào khả năng hồi phục, khả năng lật thế cờ của doanh nghiệp.

Chấp nhận rủi ro để làm lại

Khoản nợ của HAGL là rất lớn, ngang bằng với tổng vốn chủ sở hữu của hai ngân hàng thương mại cổ phần vào loại hàng đầu tại Việt Nam, và nếu so sánh với vốn chủ sở hữu thì tỷ lệ an toàn của DN này cũng đáng lo ngại.

Tuy nhiên, doanh nhân giàu thứ hai trên sàn chứng khoán Việt thừa nhận, HAGL rơi vào tình trạng khó khăn nhất vào những năm 2008-2009 mà theo mô tả của vị chủ tịch này HAGL chao đảo, “sắp đi”. Tuy nhiên, bây giờ HAGL đã tái cơ cấu, và kiểm soát tốt tình hình. Nợ vẫn còn nhiều nhưng ông khẳng định

Mổ xẻ về khoản nợ 16.000 tỷ, ông Đức cho rằng, HAGL luôn có khoảng 2.500 đồng tiền mặt để dự phòng thanh khoản nên nợ giảm xuống còn 13.500 tỷ đồng. Trong thời gian tới, tập đoàn sẽ thu về 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi nên nợ sẽ còn giảm xuống. Những con số trên 10 ngàn tỷ vẫn là một mối đe dọa.

Qua thời hoành tráng, giật mình cục nợ ngàn tỷ
 

Với nhiều cổ đông, triển vọng là điều đáng xem xét nhưng nếu doanh nghiệp nợ quá nhiều và dòng tiền không được cải thiện kịp thời, tương ứng với các khoản phải chi ra, thì vẫn có thể chết cho dù tài sản là rất lớn.

Sự mạo hiểm khi tái cấu trúc, mở rộng đầu tư cùng lúc sang nhiều lĩnh vực của đại gia này cho dù được tính toán kỹ nhưng xem ra vẫn có phần may mắn. Sự suôn sẻ ban đầu của các dự án cao su, mía đường, thủy điện và cả BĐS ở Myanmar có thể là cơ sở để bầu Đức lại xuất hiện và lên tiếng khá nhiều thời gian gần đây.

Bão đã suy yếu nhưng hậu quả của nó còn rất lớn. Rất nhiều doanh nghiệp kém may mắn đã phá sản. Một số lượng lớn các doanh nghiệp khác vẫn đang vật lộn trong khó khăn.

Chia sẻ với cổ đông, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG) Nguyễn Ngọc Bình cho biết, ông rất lo lắng, thậm chí còn mất ăn mất ngủ với khoản nợ lớn mà doanh nghiệp đang phải gánh, với lãi lên đến 60 đến 70 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận của doanh nghiệp trong cả năm 2012 chưa đầy 500 triệu đồng.

Người từng giàu nhất trên TTCK, ông Đặng Thành Tâm hồi cuối 2012 cũng đã phải thừa nhận thất bại và rút bài học khi lấn sân đầu tư tài chính. Đại gia này thậm chí còn ước mơ được quay trở về thời xưa, làm ít, nợ ít, không phải sống trong lâu đài xa hoa mà canh cánh nỗi lo nợ

Theo tính toán của doanh nhân này, tập đoàn của ông và của bà Đặng Thị Hoàng Yến (chị gái ông Tâm) khi đó nợ ngân hàng chưa đến 500 triệu USD, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng.

Thực tế hoạt động của đa số các DN cho thấy, hầu hết các công ty phải sử dụng đòn bẩy tài chính như vay ngân hàng để tăng lợi nhuận, để doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, để làm được những việc, dự án lớn.

Điều này có lẽ đúng với cả hoạt động tài chính của các cá nhân, gia đình. Nhiều trường hợp phải vay tiền mới “lo được việc”. Đa số các trường hợp đi vay tiền đều được tính từ trước, xa thì gọi là chiến lược, gần thì là “dự trù” để trả nợ…

Tuy nhiên, đầu tư bao giờ cũng gắn với rủi ro. Nhiều khi sự thành bại lại nằm ở yếu tố may mắn. Trong bối cảnh kinh tế ổn định không sao, nhưng nếu khủng hoảng xảy ra, điều xấu nhất cũng có thể đến. Nếu tỷ lệ vay không quá lớn so với vốn, doanh nghiệp có thể có cơ hội phục hồi.

Ngược lại, doanh nghiệp tính đánh bạc thì phụ thuộc vào may rủi. Nhiều doanh nghiệp gần đây rơi vào tình trạng gần như bất động do nợ lớn và không có tiền cho hoạt động như THV, SHN, STL…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại