Ông Đặng Thành Tâm nợ như "Chúa Chổm", con gái vẫn chi trăm tỷ

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Con gái của ông Đặng Thành Tâm là Đặng Nguyễn Quỳnh Anh đã gửi đăng ký mua 10 triệu phiếu KBC.

Ngày 14/1/2014, Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (KBC) do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT đã có văn bản gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Đặng Nguyễn Quỳnh Anh.

Theo đó, con gái của ông Đặng Thành Tâm là Đặng Nguyễn Quỳnh Anh đã gửi đăng ký mua 10 triệu phiếu KBC. Trước khi thực hiện giao dịch này, số cổ phiếu mà Quỳnh Anh nắm giữ là 0%.

Mục đích thực hiện giao dịch là do nhu cầu tài chính cá nhân. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến là từ ngày 17/1 – 27/1/2014.

Hiện tại, chốt phiên giao dịch ngày 14/1, giá cổ phiếu của KBC là 10.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu tính theo giá thị trường, số cổ phiếu mà Quỳnh Anh đăng ký mua có giá trị là 101 tỷ đồng.

 	Ông Đặng Thành Tâm

Ông Đặng Thành Tâm

Cha Quỳnh Anh, ông Đặng Thành Tâm hiện là Chủ tịch HĐQT của KBC. Ông Tâm đang nắm giữ 101.250.000 cổ phần (tính đến ngày 30/06/2013) tương đương 34.94%. Số cổ phiếu này có giá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Năm 2013 vừa qua là một năm đen tối cho doanh nghiệp của ông Tâm khi hàng loạt những khoản nợ được “phơi bày”. Và ông Tâm tự nhận mình là “Chúa Chổm”. Theo đó, dù đã cố gắng xoay sở nhưng tính đến cuối tháng 10/2013, doanh nghiệp của ông vẫn nợ đến 3.500 tỷ đồng.

Và ông cũng từng có phát ngôn gây chấn động trong năm: “Nói thật có nhiều lúc tôi chỉ muốn tự tử, chỉ muốn uống thuốc sâu cho xong chuyện thôi. Nhưng lại nghĩ, tự tử thì vẫn còn có người yêu thương. Mình dù có thể rất xấu nhưng vẫn có người yêu thương mình chứ. Và chính tình yêu thương đó đã giúp tôi sống được, chứ lúc đó tôi muốn buông hết tất cả”, ông nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại