Những tỷ phú tài giỏi dưới 35 tuổi

Kiều Hương |

Sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hàng tỷ USD, những tỷ phú dưới 35 tuổi như Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz... khiến không ít người thán phục và ngưỡng mộ.

10. Thomas Persson

 - Ảnh 1

Tài sản ròng trị giá 2,7 tỷ USD

Thomas Persson, 30 tuổi, là cháu trai của ông trùm thời trang Thụy Điển Erling Persson - người sáng lập Hennes & Mauritz được biết đến trên toàn cầu là nhà bán lẻ thời trang giá rẻ H&M.

Persson thừa hưởng gia sản khổng lồ của gia đình đồng thời là một cổ đông của công ty (Cha của anh, ông Stefan, là Chủ tịch của H&M và anh trai của anh, Karl-Johan, là CEO).

9. Joe Gebbia

 - Ảnh 2

Tài sản ròng trị giá 3 tỷ USD

Mới đầu, công ty nhỏ của Gebbia mang lại nguồn lợi nhuận ít ỏi. Tuy nhiên anh không nản chí và tiếp tục đầu tư và trở thành người đồng sáng lập Airbnb, dịch vụ cho thuê phòng hay căn hộ trống.

Gần đây, Airbnb được định giá lên tới 25 tỷ USD.

Gebbia (33 tuổi) hiện đang là Giám đốc sản phẩm của công ty.

8. Brian Chesky

 - Ảnh 3

Sản ròng trị giá 3 tỷ USD

Chesky (33 tuổi) làm Giám đốc điều hành của Airbnb. Anh đã gặp người đồng sáng lập Joe Gebbia trong khi cả hai đang theo học tại Rhode Island School of Design và quyết định khám phá khả năng kinh doanh sau khi hai người muốn bỏ việc tại San Francisco.

Chesky là người chịu trách nhiệm về kế hoạch phát triển của công ty.

7. Nathan Blecharczyk

 
 - Ảnh 4

Sản ròng trị giá 3 tỷ USD

Sau khi tốt nghiệp Harvard, khi đang làm quản lý sản phẩm tại Microsoft, Blecharczyk được người bạn cùng phòng cũ Joe Gebbia tuyển vào Airbnb vì vốn kinh nghiệm của anh.

Blecharczyk, 32 tuổi, đã bắt đầu tìm hiểu công nghệ khi mới 12 tuổi và sau này đã bắt đầu thành lập công ty phần mềm của riêng mình. Anh đang giữ chức vụ Giám đốc Công nghệ tại Airbnb.

6. Elizabeth Holmes

 - Ảnh 5

Tài sản ròng trị giá 4,5 tỷ USD

Khi còn là một sinh viên năm hai tại Stanford, Elizabeth Holmes thành lập công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe Theranos và trong vòng vài tháng sau đó, cô đã bỏ học để dành toàn bộ thời gian cho đam mê này.

Hiện nay, cô là tỷ phú nữ trẻ nhất của nước Mỹ khi mới 31 tuổi.

Theranos là một công ty công nghệ sinh học được định giá 9 tỷ USD. Đặc biệt, công ty có cách xét nghiệm máu đặc biệt với mục tiêu giúp giá thử nghiệm lâm sàng rẻ hơn và nhanh hơn.

5. Scott Daniel Duncan

 - Ảnh 6

Tài sản ròng trị giá 5 tỷ USD

Cha của Duncan là một trong những nhà điều hành đường ống dẫn lớn nhất ở Mỹ. Khi ông qua đời vào năm 2010 do xuất huyết não, tài sản được chia đều cho bốn người con của ông.

Duncan, 32 tuổi, hiện là Giám đốc của Dan Duncan L. Family Foundation.

4. Eduardo Saverin Luiz

 - Ảnh 7

Tài sản ròng trị giá 5,3 tỷ USD

Mặc dù tranh chấp pháp lý với đồng sáng lập Facebook, Saverin vẫn giữ 5% cổ phần tại Mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Tỷ phú 33 tuổi này hiện còn là một nhà đầu tư và điều hành trang web cho thuê bất động sản và bán hàng có trụ sở tại Singapore.

3. Yang Huiyan

 - Ảnh 8

Tài sản ròng trị giá 5,9 tỷ USD

Cha của Yang Huiyan - ông Kwok Keung, là người thành lập Country Garden Holdings, một công ty bất động sản của Trung Quốc.

Trước khi công ty được IPO tại Hồng Kông năm 2007, ông Keung chuyển cổ phần của mình cho con gái và hiện cô là Phó Chủ tịch và cổ đông duy nhất. Trong năm 2013, cô là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc.

Cô Yang 34 tuổi và đã lập gia đình. Cô từng dành 107 triệu USD để làm từ thiện.

2. Dustin Moskovitz

 - Ảnh 9

Tài sản ròng trị giá 9,3 tỷ USD

Một trong những thành viên quan trọng trong những ngày đầu sáng lập Facebook, Moskovitz, cũng là tỷ phú khi mới 31 tuổi. Anh còn xây dựng Asana trong năm 2008 cùng với đồng nghiệp tại Facebook Justin Rosenstein.

Moskovitz còn dốc hết sức vì cộng đồng khi anh không ngần ngại đưa ra cam kết dành nửa tài sản của mình cho mục đích từ thiện.

Dustin là một trong những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ tham gia vào dự án làm từ thiện có tên “Giving Pledge” do tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates khởi xướng.

1. Mark Zuckerberg

 - Ảnh 10

Tài sản ròng trị giá 41,6 tỷ USD

Chàng tỷ phú 31 tuổi sở hữu trên 57% cổ phần và có quyền quyết định "vận mệnh" của Facebook nhận mức lương 1 USD tượng trưng từ công ty.

Năm 2006 Zuckerberg từng từ chối bán công ty với giá 1 tỷ USD cho Yahoo. Đó là một quyết định đúng đắn khi năm 2012, Facebook được định giá 16 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại