Những khoản chi 'hoang' nhất của Chính phủ Mỹ

Theo VNE |

Cường quốc này từng chi 25.000 USD dịch một bản tình ca Maldives, hơn 140.000 USD nghiên cứu phân lợn của Trung Quốc và 170.000 USD tìm hiểu thói quen hút thuốc hookah của người Jordan.

Chỉ còn một tuần nữa là Chính phủ Mỹ đến hạn cắt giảm ngân sách 1.200 tỷ USD. Theo kế hoạch, chi tiêu dành cho rất nhiều lĩnh vực, từ Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho đến các thanh tra thực phẩm, đều sẽ bị giảm đi.

Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đang tích cực đổ lỗi cho nhau và tranh cãi về biện pháp tránh cắt giảm. Tuy nhiên, theo Trung tâm phân tích Heritage Foundation, Chính phủ có những khoản chi rất hoang phí mà có cắt đi cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến ai.

1. Chính phủ lãng phí tới 115,3 tỷ USD mỗi năm cho các khoản chi trả sai đối tượng, sai số lượng và cả mục đích.

 

2. Chương trình bảo tồn của Bộ Nông nghiệp Mỹ chi tới 2,1 tỷ USD cho nông dân mỗi năm, không phải để canh tác, mà là chống xói mòn đất.

 

3. Bộ Nông nghiệp cũng chi 2 triệu USD mỗi năm cho chương trình thực tập sinh Văn phòng thông tin, mà đến nay mới tuyển được một người.

 

4. Chính phủ chi 1,7 tỷ USD tu bổ 77.700 tòa nhà chẳng bao giờ sử dụng.

 

5. Chương trình Doanh nghiệp nông thôn tài trợ 55.660 USD cho một trang trại để đóng gói bơ vào các hộp nhỏ hơn.

 

6. 7 cơ quan khác nhau đang điều hành 20 chương trình cho người vô gia cư.

 

7. Bộ Tư pháp chi 121 triệu USD để tổ chức và tham dự 1.832 cuộc hội thảo mỗi năm.

 

8. Cuộc hội thảo đắt nhất là tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với 1,18 triệu USD.

 

9. 15 cơ quan liên bang khác nhau đang tham gia giám sát 30 điều luật an toàn thực phẩm.

 

10. Cơ quan thuế vụ Mỹ thuê nhà kho để chứa đồ không sử dụng với giá 862.000 USD mỗi năm.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại