Nhiều loại hoa Tết giảm giá mạnh

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - So với năm ngoái, thời điểm hiện tại giá nhiều loại hoa phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán năm nay đang có mức giảm mạnh...

Từ sau Rằm tháng Chạp đến thời điểm hiện tại, tại các chợ hoa cũng như các chợ dân sinh, trên hầu khắp các tuyến phố ở Hà Nội, lượng hoa đổ về phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán tăng cao so với những ngày trước đó. Các loại hoa chủ yếu vẫn bao gồm các loại hoa cúc, hoa ly, lan, rơn...

Theo các tiểu thương kinh doanh hoa ở nhiều chợ, phố, so với năm ngoái giá của nhiều loại hoa tại thời điểm hiện tại chỉ bằng phân nửa, thậm chí có loại giá chỉ bằng 50% so với giá bán năm ngoái.

Các loai hoa cúc vàng chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng. cành, tuy nhiên khách cũng không nhiều.
Các loai hoa cúc vàng chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng. cành, tuy nhiên khách cũng không nhiều.

Vào sáng 27 Tết, tại khu vực chợ hoa trên đường Lê Đức Thọ kéo dài (Cầu Giấy, Hà Nội), giá các loại hoa cúc vàng chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng/ bông, tuỳ loại; các loại cúc màu khác giá trung bình từ 2.500 - 3.000 đồng/ cành, giá mua cả chục từ 18.000 - 27.000 đồng, tuỳ loại. 

Hoa rơn các loại giá từ 6.000 - 10.000 đồng/ bông, tuỳ loại, hoa hồng các loại từ 3.500 - 5.000 đồng/ bông, hoa violet giá từ 8.000 - 12.000 đồng/ bông...

Các loại hoa trà

Các loại hoa trà có giá trung bình từ 200.000 - 400.000 đồng/ chậu.

Tại khu vực đường Lạc Long Quân (Tây Hồ - Hà Nội) giá các chậu hoa cúc chi trung bình từ 150.000 - 250.000 đồng/ chậu; hoa trà giá trung bình từ 200.000 - 400.000 đồng/ cây, tuỳ loại, hoa ly, lan giá trung bình từ 30.000 - 90.000 đồng/ cành, chậu hoa ly có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/ chậu...

Nhiều chủ bán lắc đầu vì cả ngày chỉ bán đủ tiên xăng, xe.

Nhiều chủ bán đào cành lắc đầu vì cả ngày chỉ bán đủ tiên xăng, xe.

"Năm nay, thời tiết giáp Tết trời nắng nóng lên tất cả các loại hoa phát triển rất nhanh, sản lượng hoa cung cấp nhiều trong khi nhu cầu mua của người dân lại không cao chính vì vậy giá đã tụt mạnh hơn rất nhiều so với năm ngoái", chị Phương, chủ một hàng hoa trên đường Lê Đức Thọ kéo dài cho hay.

Còn theo, một số chủ vườn trồng hoa ở khu vực Minh Khai, Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) tiết lộ, giá mua buôn năm nay đối với các loại hoa cúc chỉ ở mức 5.000 đồng/ cành.

Các loại cúc chi có giá từ 250.000 - 450.000 đồng. chậu.

Các loại cúc chi có giá từ 250.000 - 450.000 đồng/ chậu.

"Năm nay nắng nóng đến đào, mai còn nở tung hết ra, giá xuống thấp hơn nhiều so với năm ngoái huống chi là những loại hoa Tết thông thường như thế này. 

Giá mai, đào giảm trung bình từ 10 - 30% so với những ngày trước và so với năm ngoái giá cành, cây đào đã sụt tới 50%, thậm chí là hơn.

Cố gắng đi bán thế này gỡ gạc chút nào hay chút đấy, còn trồng hoa mà đi bán đổ buôn thì chỉ có chịu lỗ", chị Ánh, một chủ trồng hoa ở khu vực Tây Tựu, đang bán ở khu Mai Dịch chia sẻ.

Cũng theo nhiều chủ bán đào, mai cho biết, do nguyên nhân thời tiết nắng nóng trong thời gian dài qua nên đến thời điểm hiện tại giá các loại hoa này đang có chiều hướng giảm mạnh.

Hoa Lan

Hoa Ly chậu có giá từ 200.000 - 300.000 đòng/ chậu/ 3 cây.

"Nếu mà nói giá hoa tăng hay giảm mạnh nữa thì hoa này chỉ căn cứ vào tình hình thời tiết. Nếu thời tiết lạnh, hoa găm lại được, chống nở to được thì kiếm giá cao còn cứ nắng nóng thế này, hoa nở to, xâu, phải bán nhanh thì sẽ phải chịu giá thấp", anh Hoan chủ một vườn hoa cúc ở Tây Tựu cho hay.

Một số chủ hàng khác thì nhận định, giá hoa sẽ tăng trong dịp cận Tết nhưng mức tăng sẽ không đáng kể. Cũng theo anh Hoan, năm nay, xào hoa cúc của gia đình anh chỉ thu lại bằng hơn 50% số vốn đã bỏ ra vì thời tiết nắng nóng.

Như vậy, so với cách đây khoảng nửa tháng thì giá hoa trên địa bàn Hà Nội đã giảm khá nhiều.

Các chậu hoa này có giá trung bình từ 80.000 - 150.000 đồng/ chậu.
Các chậu hoa này có giá trung bình từ 80.000 - 150.000 đồng/ chậu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại