Nhà giàu chi nghìn đô để khẳng định đẳng cấp

Pha Lê |

(Soha.vn) - Dưa vàng gần 500 triệu đồng/quả, nho 120 triệu đồng/chùm, dưa hấu 70 triệu đồng/quả... là những thứ trái cây chỉ dành cho giới nhà giàu.

Nhật Bản là một quốc gia từ lau đã nổi tiếng với những loại trái cây vô cùng đắt đỏ. Đất nước này xem những loại trái cây được bao gói đẹp mắt với cái giá trên trời là biểu tượng của địa vị xã hội và là món quà đắt giá mà giới nhà giàu thường săn lùng.

Dưa vàng có giá gần 500 triệu đồng

Yubari King là một giống dưa gang quý hiếm trồng tại tỉnh Yubari được liệt vào danh sách những giống thực vật cần được bảo tồn tại Nhật Bản. Thời kì phong kiến Nhật Bản, chỉ có các vua chúa hay người có địa vị cao trong xã hội mới được thưởng thức món dưa thơm ngon bổ dưỡng này.

Điểm đặc biệt của việc mua Yubari King là các thương gia thương bán loại dưa này theo cặp bất chấp giá thành cao ngất ngưởng của nó bởi truyền thống của người dân địa phương. Người dân địa phương Yubari cũng không ham trồng ồ ạt giống dưa này, khiến cho giá của nó được đội lên cao gấp nhiều lần so với các giống dưa khác.

Một cặp dưa vàng Yubari King của Nhật Bản từng được rao bán trên mạng Internet với giá 23.500 USD (tương đương 490 triệu đồng), và được coi là loại trái cây đắt tiền nhất thế giới.

Chùm nho 30 quả có giá hàng nghìn USD

Đài phát thanh và truyền hình NHK của Nhật Bản mới đây đã thông tin về việc có một cặp vợ chồng đã bỏ ra 550 nghìn yên (5.400 USD tức là gần 120 triệu đồng) để mua một chùm nho đãi khách trong tiệc cưới.

Chùm nho này gồm 30 quả và nặng khoảng 800g. Đường kính trung bình mỗi quả nho Rubi Roman ít nhất từ 3cm trở lên. Đây là giống nho Rubi Roman được trồng ở quận Ishikawa, miền trung Nhật Bản. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì giống nho này có chất lượng tốt nhất thế giới.

Dưa hấu Densuke giá 70 triệu đồng/quả

Trong mùa bán đấu giá dưa hấu năm 2014 tại Nhật Bản, một trái Densuke đã được bán với giá 350.000 Yên (tương đương khoảng 70 triệu đồng) .

Làn da đen bóng loáng, vị ngọt đậm đà và số lượng có hạn – những yếu tố đó đã khiến trái dưa hấu Densuke trở thành niềm ao ước của biết bao thực khách sành ăn. Loại dưa này chỉ hợp với thổ nhưỡng của một thị trấn nhỏ trên đảo Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, không có khả năng mở rộng diện tích canh tác.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là mức giá cao nhất từ trước tới nay đối với loại dưa hấu hết sức đặc biệt này. Trước đó, hồi năm 2008, trong cuộc đấu giá tương tự, một trái Densuke đã được bán với giá 650.000 Yên (tương đương 130 triệu đồng).

Cặp xoài có giá bán 3.000 USD

Một cặp xoài ở miền nam Nhật Bản đã được mua với giá kỷ lục 300.000 yen (62 triệu đồng, gần 3.000 USD) tại cuộc đấu giá trái cây mùa thu hoạch năm 2014.

Hai quả xoài có giá cao ngất ngưởng này nằm trong số 231 cặp trái cây bán tại một chợ bán buôn ở tỉnh Miyazaki, phía nam Kyushu. Hai quả xoài này sẽ được chuyển bằng máy bay tới một cửa hàng ở gần thành phố Fukuoka. Tại đây chúng sẽ được gắn bảng giá và được mang ra bán.

Theo Liên đoàn kinh tế nông nghiệp tỉnh Miyazaki, cặp xoài này đã đạt danh hiệu “Taiyo no Tamago” (Những quả trứng của Mặt trời). Đây là một danh hiệu có tiêu chí xét duyệt rất khắt khe, trong đó tất cả các loại trái cây đều phải nặng ít nhất 12 ounce (khoảng 340g) và có độ ngọt cao.

>>> Xem thêm clip: Hoa quả từ Trung Quốc nhiễm chất độc

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại