Người tiêu dùng Mỹ là động lực cho kinh tế toàn cầu

annbui |

Họ đã trở thành một động lực cần thiết thúc đẩy cho nền kinh tế toàn cầu.

Nước Mỹ một lần nữa nổi lên như động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu – trong thời điểm châu Âu đang đứng trên bờ vực suy thoái và nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu chậm lại. 

Sự cải thiện trong thị trường việc làm, thị trường chứng khoán đi lên và hoạt động tín dụng dễ dàng hơn, những điều kiện này đã kết hợp lại giúp kéo niềm tin người tiêu dùng Mỹ đi lên. 

Nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu một lần nữa tăng cao. 

Thâm hụt thương mại của Mỹ đã bị nới rộng 4,3% trong tháng 1, lên mức 52,6 tỷ USD – mức cao nhất kể từ tháng 10/2008 khi nhập khẩu tăng lên mức kỷ lục.

Người tiêu dùng Mỹ đã từng đóng vai trò thúc đẩy kinh tế thế giới trước đây. 

Trong giai đoạn từ năm 1995 – 2007, tiêu dùng của người dân Mỹ ở mức khổng lồ nhờ vào sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và bong bóng nhà đất. 

Người Mỹ đang nỗ lực hết sức để cải thiện bảng cân đối kế toán của mình, cùng với sự trợ sức từ mức lãi suất thấp kỷ lục. 

Các hộ gia đình cũng được tạo điều kiện tiếp cận với các khoản tín dụng khi khả năng trả nợ tăng và các ngân hàng nới lỏng hoạt động giải ngân. 

Tín dụng tiêu dùng đã tăng 17,8 tỷ USD trong tháng 1, lên mức 2,51 nghìn tỷ USD, ghi nhận mức tăng ba tháng lớn nhất trong hơn một thập kỷ.

Tuy vậy, những nguy cơ vẫn tiềm ẩn. Những căng thẳng gia tăng tại Iran có thể đẩy giá dầu tiếp tục lên cao.

Nước Mỹ đang đối mặt với khả năng đổ vỡ ngân sách vào cuối năm nay, khi quyết định tăng thuế và cắt giảm chi tiêu trị giá 450 tỷ USD dự kiến được thông qua trừ khi Quốc hội can thiệp.

Theo SGTT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại