Nga sản xuất 79,2 tấn vàng trong 6 tháng đầu năm

thanhthao |

Sản xuất vàng của Nga đã tăng 38% kể từ sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991.

Sản lượng vàng Nga, một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các kim loại vàng, giảm 2,4% xuống còn mức 79,2 tấn trong sáu tháng đầu năm nay.
Hội Liên hiệp những nhà sản xuất vàng của Nga cho rằng sự sụt giảm này là do sự suy giảm sản lượng tại mỏ Kinross Gold Corp ở khu vực Chukotka.
Hiệp hội trước đó dự đoán mức tăng trưởng sản  lượng vàng của đất nước thể giảm xuống 3% vào năm 2012, so với mức gia tăng 3.6 %  vào năm ngoái, nguyên nhân là do sản lượng giảm nhiều từ các mỏ.
Năm nay, các công ty vàng của Nga sẽ sản xuất 7.01 triệu ounces vàng (tương đương 218 tấn) vào năm 2012, tăng từ 6.79 triệu ounces (211 tấn) của năm 2011, bao gồm cả sản lượng vàng như là một sản phẩm phụ của các kim loại khác và tinh chế từ phế liệu.
Sản lượng khai mỏ được dự đoán tăng 3,3%, 6.27 triệu ounces (195 tấn). Tuy nhiên, sản xuất vàng của Nga đã tăng 38% kể từ sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991.
Sự phát triển của dự án vàng lớn được tổ chức bởi các Kinross Gold và Polyus Gold được dự báo là yếu tố đóng góp phần vào sự gia tăng trong sản xuất vàng của Nga.
Nga được coi là khu vực lớn nhất trên thế giới chưa thăm dò vàng, với trữ lượng lớn nhưng chỉ gần đây mỏ vàng mới được phát hiện. Nó là một vùng đất rộng lớn trải rộng 11 múi giờ.
Ngành công nghiệp vàng của Nga được đánh giá cao, với hơn 600 công ty làm việc trong lĩnh vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại