Microsoft tiếp tục thực hiện mục tiêu mua lại Yahoo

hoanghuyen |

Năm 2008 Microsoft đã từng thất bại trong thỏa thuận mua lại Yahoo với mức giá 45 tỷ USD.

Theo nguồn thông tin mới nhất, Microsoft đã ký một thỏa thuận bí mật với Yahoo về việc được quyền truy cập và nắm giữ thông tin tài chính của công ty này.

Thời điểm hiện tại không chỉ mỗi mình Microsoft muốn sở hữu Yahoo. Có rất nhiều công ty cũng đang quan tâm đến mọi hoạt động kinh doanh của Yahoo và muốn mua lại ít nhất là 20% cổ phần của công ty này. Điển hình như công ty cổ phần tư nhân KKR, công ty đầu tư tài chính TPG Capital, hãng Silver Lake Partners…

Trở lại thời điểm năm 2008, Microsoft cũng đã từng muốn mua lại Yahoo với mức giá 45 tỷ USD, tương đương 33 USD cho mỗi cổ phiếu của Yahoo. Nhưng lúc đó Yahoo đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn này. Với tình hình kinh doanh đáng thất vọng như hiện nay, giá cổ phiếu của Yahoo đã sụt giảm chỉ còn khoảng 15 USD.

Steve Ballmer và cựu CEO của Yahoo Carol Bartz.

Kể từ khi bị Google “truất ngôi”, Yahoo đã không còn là chính mình khi liên tục trì trệ và vật lộn với nhiều khó khăn. Dịch vụ tìm kiếm và thư điện tử của Yahoo đã từng một thời chi phối cả thế giới công nghệ, nhưng sự phát triển thần kỳ của Google và các hãng khác đã đẩy Yahoo rơi xuống vực thẳm.

Lá cờ rách rưới và cũ nát trước trụ sở của Yahoo.

Tháng 9 vừa qua Yahoo đã sa thải CEO Carol Bartz, vị công thần từng đưa hãng Autodesk lên đỉnh cao danh vọng. Hiện tại, cựu giám đốc tài chính Tim Morse đang lên nắm quyền và Yahoo vẫn chưa cho thấy một tiến triển gì đáng kể.

Theo Genk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại