Lãi suất có thể về 8% vào cuối năm'

thanhthao |

Đây là phát biểu của ông Vũ Đình Ánh tại Diễn đàn Đầu tư và Tài chính ngân hàng tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư và Tài chính ngân hàng tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28/8, TS Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng viện nghiên cứu thị trường và giá cả của Bộ tài chính cho biết thời điểm đầu quý IV/2012 là cơ hội duy nhất để đưa lãi suấtvề mức 8% nếu không có nhũng biến động bất thường khác của thị trường. Theo đó, ông Ánh cho rằng, lãi suất cho vay có thể sẽ về mức 13 đến 14%.

Theo ông Ánh, tình hìnhlãi suấttrong một tháng qua đã có những chuyển biến rất nhanh chóng. "Theo những tính toán ban đầu thì lẽ ra lãi suất có thể giảm xuống mức 7% do lạm phát đến cuối năm có thể về mức 8% và tác động của những lần giảm lãi suất trước là khá tốt. Tuy nhiên, sau 7 tháng ở mức thấp, lạm phát đã có dấu hiệu quay trở lại vào tháng 8, và chắc chắn còn tăng cao vào những tháng cuối năm. Do đó, mức kỳ vọng tốt nhất đối với lãi suất chỉ là 8%", ông Ánh cho biết.

Ngoài ra, Phó Viện trưởng viện nghiên cứu thị trường và giá cả của Bộ tài chính nhấn mạnh vấn đề của nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn là lạm phát cao chứ không phải là giảm phát. "Nếu tính theo thông lệ quốc tế,lạm phát tháng 8 của Việt Nam vẫn ở mức 10,41%. Đây là con số tương đối cao, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, giá dầu tăng và thông tin bất lợi từ hệ thống ngân hàng", TS.Vũ Đình Ánh chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại