Kinh tế New York khởi sắc nhờ kết hôn đồng giới

thanhthao |

Hơn 8.000 cặp đồng tính được tổ chức đám cưới chỉ trong 1 năm từ ngày New York hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Hôm thứ 3, ngày 24 tháng 7, quan chức thành phố cho hay, trong 1 năm kể từ ngày New York hợp pháp hóa kết hôn đồng giới, hơn 8.000 cặp đồng tính được tổ chức đám cưới đã đóng góp cho nền kinh tế thành phố 259 triệu đôla.

Tính từ tháng 7 năm ngoái-thời điểm thành phố tháo bỏ luật cấm kết hôn đồng giới đến nay, số giấy đăng kí kết hôn của các cặp đồng tính chiếm đến 10% tổng số đăng kí toàn thành phố.

Sự thay đổi này đã mang lại 16 triệu đô lợi nhuận trực tiếp và ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn nước Mỹ.

Thị trưởng thành phố, ông Mayor Michael Bloomberg cho biết: “Thực hiện tự do hôn nhân làm tăng cường tính mở, tự do và bình đẳng của thành phố. Không những thế, nó còn giúp tạo công ăn việc làm và hỗ trợ cho nền kinh tế của chúng tôi”.

Chính phủ Mỹ đã thừa nhận hôn nhân đồng tính ở 6 bang, bao gồm: New York, Iowa, Massachusetts, Vermont, New Hampshire và Connecticut.

Bang Washington và Maryland hiện cũng đã đưa ra dự luật thực hiện tự do hôn nhân đối với các cặp đồng tính nam và đồng tính nữ. Dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu và trưng cầu ý dân trong mùa thu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại