Không mất tiền mời Nick Vujicic, ông Lê Phước Vũ vẫn kiếm trăm tỷ

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Tính đến hết ngày 28/11/2012, ông Lê Phước Vũ nắm giữ 42.867.152 cổ phiếu. Với mức tăng mạnh này, chỉ trong 1 phiên giao dịch, ông Vũ đã thu về gần 133 tỷ đồng.

Hôm qua, ngày 24/2, thị trường chứng khoán tràn ngập sắc xanh trên các bảng điện tử. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng mạnh 6.01 điểm, tương đương 1.05% lên mức 576.58 điểm. Chỉ số VN30Index theo đó cũng tăng 9.12 điểm, tương đương 1.43 % lên mức 648.49 điểm.

Phiên giao dịch này, mã chứng khoán HSG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen do ông Lê Phước Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị có mức tăng giá mạnh nhất trong “rổ” 30 mã chứng khoán đứng top đầu.

Phiên này, HSG tăng kịch trần, 3.100 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 6.3%, chốt giá ở mức 52.500 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong lịch sử giá của mã chứng khoán này.

Tính đến hết ngày 28/11/2012, ông Vũ nắm giữ 42.867.152 cổ phiếu. Với mức tăng mạnh này, chỉ trong 1 phiên giao dịch, ông Vũ đã thu về gần 133 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 5/2013, Tập đoàn Hoa Sen từng gây chấn động dư luận khi bỏ hơn 30 tỷ đồng mời anh chàng khuyết tật Nick Vujicic về Việt Nam.

Điều thú vị là trong 4 phiên giao dịch trùng hợp với sự kiện chàng trai khuyết tật Nick Vujicic đến Việt Nam với sự tài trợ của HSG, giá cổ phiếu HSG liên tục tăng từ 45.000 đồng lên 49.000 đồng/cổ phiếu, tính đến hết phiên buổi sáng 24/5. Tương ứng với giá cổ phiếu tăng, vốn hóa thị trường của HSG đã tăng thêm hơn 400 tỷ đồng.

Với tỷ lệ nắm giữ hơn 44% cổ phần, tài sản tính theo vốn hóa thị trường của ông Lê Phước Vũ tăng thêm hơn 170 tỷ đồng, sau 4 ngày.

Như vậy, với mức tăng giá mạnh của phiên giao dịch ngày 24/2, số tài sản trên sàn chứng khoán ông Vũ kiếm được gần tương đương với số vốn ông đã gia tăng thêm trong đợt mời chàng trai khuyết tật về Việt Nam mà không phải mất bát kỳ chi phí nào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại