IMF cảnh báo hạ tăng trưởng kinh tế toàn cầu

thanhthao |

Nguyên nhân là do đầu tư, sản xuất châu Âu, Mỹ và nền kinh tế mới nổi đều yếu.

Tổng giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde cho biết, triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ thấp hơn so với dự báo 3,5% mà tổ chức này đưa ra cách đây 3 tháng.

Dự báo sẽ được đưa ra trong vòng 10 ngày tới. Trước đó, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng năm nay của Mỹ từ 2,1% xuống 2%.

Theo dữ liệu của IMF, 4 nền kinh tế mới nổi gồm Nga, Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chiếm hơn 20% kinh tế toàn cầu trong năm nay, nhưng đều đang tăng trưởng chậm lại.

Cảnh báo trên đưa ra ngay sau khi các ngân hàng trung ương đồng loạt nới lỏng chính sách kích thích kinh tế.

Tuy nhiên, động thái này cũng không đủ để củng cố tâm lý của nhà đầu tư.

Theo Gafin.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại