Học làm giàu: Mất tiền chỉ được... vui

Mỗi khóa học chỉ vẻn vẹn từ 2-3 ngày nhưng học phí phải trả không hề nhỏ, lên đến hàng triệu đồng. Các khóa học làm giàu đang nở rộ, song không ít người tham gia rồi mới ngã ngửa chỉ để mua vui.

Nhan nhản lớp học làm giàu

Mấy năm trở lại đây, các lớp - hội thảo học làm giàu... được tổ chức tràn làn kèm theo những lời quảng cáo hấp dẫn thu hút khá nhiều học viên.

Chỉ cần gõ từ khóa “khóa học làm giàu” trên công cụ tìm kiếm, trong 0,14 giây sẽ cho ra 2,43 triệu kết quả về các khóa học làm giàu. Những lời mời hấp dẫn: “Học làm giàu - chìa khóa thành công của bạn”, “Học làm giàu: Khai mở thế giới giàu có trong bạn” hay “Học làm giàu: Con đường để dẫn đến giàu có”... nhan nhản trên các diễn đàn, mạng xã hội; thậm chí còn qua phát tờ rơi, gửi email đến từng người.

học làm giàu, quảng cáo, khóa học, học viên, tham gia
Quảng cáo về học làm giàu tràn lan khắp nơi.

Thậm chí, quảng cáo còn tâng bốc lên tận “mây xanh”: học sẽ trở thành triệu phú, “gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm với những người có lương nghìn đô” và sẽ trở thành người có lương nghìn đô...

Theo khảo sát của PV, mỗi khóa học làm giàu hiện nay thường chỉ diễn ra từ 2-3 ngày, kể cả duy nhất một ngày. Giá mỗi khóa học thì vô cùng phong phú, ngắn là 1 triệu đồng/học viên, dài hơn lên đến 2-4 triệu đồng/học viên và cũng không ít nơi được cho là uy tín có giá học phí cao ngất ngưởng lên đến cả chục triệu đồng/học viên.

Học rồi chỉ để cho vui

Anh Nguyễn Tuấn Linh, nhân viên một công ty trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) đã từng tham gia khóa học làm giàu chia sẻ: “Bỏ ra hơn 4 triệu đồng tham gia một khóa học làm giàu tại một trung tâm có uy tín, tôi rất mong ít nhiều biết thêm về bí kíp từ những người thành công. Nhưng tôi rất thất vọng về cách dạy của giảng viên. Toàn kiến thức sách vở, kiến thức cơ bản mà mình đã biết”.

học làm giàu, quảng cáo, khóa học, học viên, tham gia
Một khóa học dạy cách làm giàu (ảnh minh họa)

Anh Linh cho hay, ban đầu anh khá tò mò về khóa học. Đến lúc ngồi trong lớp rồi mới té ngửa: đa phần kiến thức được nghe chỉ cần lên mạng tìm kiếm hoặc ra hiệu sách mua sách về đọc cũng biết.

Tương tự, chị Trần Thị Kiều Liên (Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng cho rằng “Sau khi học làm giàu xong mới thấy đi học chỉ để cho vui chứ học được gì đâu”.

Chị Liên kể, thấy lời quảng cáo “mùi mẫn”, cộng với niềm đam mê kinh doanh buôn bán có sẵn, đầu năm nay chị đã chi nửa tháng lương để đăng ký tham gia một khóa học. Song, ngoài những trò chơi được tổ chức trên lớp được cho là vui vẻ thì bài thuyết giảng tẻ nhạt, chán ngắt.

Nói tới chuyện học làm giàu, một vị chuyên gia kinh tế nói rằng mỗi người có một cách làm giàu riêng, không thể lấy công thức làm giàu của người A sang cho người B hay C áp dụng theo để đảm bảo họ cũng thành công và giàu có như người A được.

“Mỗi bí kíp làm giàu chỉ hợp với vài người ở trong một bối cảnh nào đó chứ không thể áp dụng đồng loạt cho nhiều người. Muốn làm giàu, muốn thành công không đơn giản chỉ bỏ ra vài triệu đồng học cấp tốc với chuyên gia nổi tiếng với hy vọng học được cách làm trong vài ngày. Cần có những bước đi, cách nghĩ của riêng mình và học hỏi bí kíp từ những người đã thành công một cách có chọn lọc... ”, chuyên gia này tư vấn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại