Hiệp hội Taxi TP Hồ Chí Minh hoan nghênh chỉ đạo với Uber

M.Lê |

Mới đây, Hiệp hội Taxi TP HCM đã có công văn chính thức cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng về chỉ đạo đối với hoạt động của Uber.

Sau những lo lắng và quan ngại về vấn đề cạnh tranh không lành mạnh, phá vỡ thị trường taxi truyền thống và đặc biệt gây thất thoát nguồn thu thuế ngân sách vì sự xuất hiện của taxi Uber  taxi gọi và thanh toán cước qua “dịch vụ” phần mềm chưa được cơ quan Nhà nước quản lí.

Mới đây, Hiệp hội Taxi TP HCM đã có công văn chính thức cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng về chỉ đạo đối với hoạt động của Uber.

Theo đó, công văn cảm ơn cho biết sau kết quả buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải – ông Đinh La Thăng với ông  Jordan – Giám Đốc phụ trách khu vực Châu Á, Thái Bình Dương của Uber, các thành viên Hiệp hội Taxi TP HCM nói riêng và “giới” kinh doanh Taxi nói chung đều rất vui mừng khi Bộ trưởng đã nắm bắt đúng và chỉ đạo đúng đối với bản chất hoạt động của Uber, là nhân danh một phần mềm ứng dụng để lũng đoạn thị trường vận tải của Việt Nam – giống như đã làm ở một số nước trên thế giới.           

 “Các nội dung  chỉ đạo của Bộ Trưởng là thông điệp không chỉ riêng cho Uber mà cho tất cả các tổ chức cá nhân muốn kinh doanh vận tải là phải tuân thủ pháp luật, chỉ được phép hoạt động khi thực hiện đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định, cụ thể là phải chấp hành nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải”, công văn nhấn mạnh.

Thay mặt cho các hãng taxi truyền thống tại TP Hồ Chí Minh, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP HCM cũng cam kết với Bộ trưởng sẽ chấp hành nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng, sẽ cố gắng phấn đấu đầu tư – hoàn thiện để từng bước hiện đại hóa dịch vụ, hòa nhập với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ Quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại