Hé lộ về Công ty tài chính PPF bị tố “hút máu” khách hàng

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Với việc cho vay tiêu dùng lên đến 74,04%/năm, mấy ngày gần đây, công ty tài chính này được cộng đồng lùng sục thông tin, tránh trường hợp bị “hút cạn máu”.

Trong những ngày gần đây, dư luận rất quan tâm đến trước thông tin về Công ty tài chính PPF cho vay với lãi suất tương đương 74,04%/năm. Ngay lập tức, cộng đồng mạng sôi sục tìm kiếm thông tin, tìm hiểu về công ty tài chính này để nghiên cứu tránh trường hợp bị “hút cạn máu”.

Lần theo thông tin được đăng tải trên trang web của PPF tại Việt Nam, bức tranh khá toàn diện về tập đoàn này dần được hé lộ. Theo thông tin được công bố chính thức thì PPF được cho là một trong những tập đoàn đầu tư và tài chính lớn nhất Trung và Đông Âu, hoạt động trong các lĩnh vực từ ngân hàng, bảo hiểm đến bất động sản, năng lượng, khai thác khoáng sản, nông nghiệp và bán lẻ. Tập đoàn PPF có nguồn gốc từ Cộng hòa Séc và được sáng lập bởi một doanh nhân bản xứ, ông Petr Kellner.

Home Credit được thành lập và đầu tư bởi PPF vào năm 1997. Theo như thông tin được công bố trên website của PPF tại Việt Nam thì Home Credit có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Lĩnh vực hoạt động của khá đa dạng: từ cho vay tiêu dùng, vay mua nhà, mua xe.. thậm chí còn cho vay cả tiền mặt và nhận tiền gửi.

Ông Friedrich Weiss Tổng giám đốc Home Credit Việt Nam (bên trái)

Ông Friedrich Weiss Tổng giám đốc Home Credit Việt Nam (bên trái). Ảnh Website của PPF

Tập đoàn tài chính này được Ngân hàng Nhà Nước cấp phép thành lập công ty tài chính 100% vốn nước ngoài vào tháng 4/2008 và trở thành nước đầu tiên ở Châu Á mà PPF bắt đầu hoạt động chính thức. Vốn điều lệ của PPF tại Việt Nam theo đăng ký là 500 tỷ đồng. Cũng trong thông tin của mình, PPF đánh giá Việt nam và Trung Quốc là 2 thị tường vô cùng tiềm năng.

Tập đoàn này chính thức đặt chân vào Việt Nam từ năm 2009, đặt trụ sở tại Tp.HCM. Hoạt động tài chính tiêu dùng tại Việt Nam là thị trường thứ 8 trong số những thị trường châu Á, châu Âu mà PPF có mặt.

Đặc biệt, tại website của PPF tại Việt Nam, công ty tài chính này thông báo về quy mô của công ty là từ 1.000 – 4.900 người. Đây quả thực là một con số vô cùng ấn tượng. Và với quy mô như thế này tại Việt Nam, công ty tài chính này được xếp vào hạng lớn và có “vai vế” trên thị trường. Tuy nhiên, không ít người khi nhìn vào con số này đã không thể không thắc mắc tại sao lại có sự chênh lệch đến mức khủng khiếp về số lượng lao động tại công ty này đến như vậy?

Lần tìm theo những thông tin về công ty này, những thắc mắc về con số kia dần được lý giải. Theo thông tin tuyển dụng, hiện tại, công ty này đang tuyển dụng khá nhiều vị trí. Tuy nhiên, nhân viên thu hồi nợ là vị trí được đăng tuyển nhiều nhất. Chỉ trong tháng 3 này, PPF đăng tuyển đến 100 nhân viên tổng đài thu hồi nợ và 21 nhân viên thu hồi nợ. Nhiều người cho rằng: phải chăng việc tỏa ra nhiều chân rết như vậy nên quy mô của công ty này mới có sự chênh lệnh lớn như vậy, lúc phình to ra, lúc lại xẹp dí?

Thông tin tuyển dụng được đăng tải trên website của PPF

Thông tin tuyển dụng được đăng tải trên website của PPF

Và dù đi vào hoạt động tại Việt Nam chưa lâu nhưng công ty tài chính này đã gặp không ít rắc rối với khách hàng xung quanh việc ứng xử, đòi nợ và những điều rối rắm trong hợp đồng.

Gần đây nhất là vụ việc một khách hàng tá hỏa khi nhận được bản hợp đồng chi tiết được ký kết với PPF vì lãi suất lên đến 6,17%/tháng, tương đương 74,04%/năm, dù trước đó được nhân viên tư vấn nói lãi suất chỉ hơn 4%/tháng.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Trịnh Cẩm Bình, Giám đốc Công ty luật Biển Đông cho rằng PPF vẫn không vi phạm quy định về lãi suất mà NHNN đưa ra. Tuy nhiên, vị luật sư này cũng khuyến cáo: “Người vay cần hết sức thận trọng khi vay tiêu dùng bởi vì khoản vay này có thể trở thành gánh nặng nợ nần trong thời gian dài và có thể dẫn đến mất cân đối tài chính trong chi tiêu gia đình”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại