Gia đình "ái nữ rất Tây" xót lòng nhìn tài sản "đội nón ra đi"

Nhật Anh |

(Soha.vn) - Chỉ trong mấy giờ đồng hồ giao dịch, sóng chứng khoán đã cuốn đi của gia đình nhà cô tiểu thư "rất Tây" này hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 8/4, thị trường chứng khoán có có sự biến động nhẹ sau phiên tăng giá mạnh hơn 7 điểm phiên trước đó. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 2.68 điểm, tương đương 0.45% lên mức 603.25 điểm. Chỉ số VN30Index ngược dòng giảm 0.91 điểm, tương đương 0.14% xuống mức 672.06 điểm.

Phiên giao dịch này, mã chứng khoán của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam (ALP) do ông Nguyễn Tuấn Hải làm CTHĐQT có mức giảm nhẹ.

Ông Nguyễn Tuấn Hải và cô con gái có vẻ đẹp rất Tây Nguyễn Ngọc My

Ông Nguyễn Tuấn Hải và cô con gái có vẻ đẹp "rất Tây" Nguyễn Ngọc Mỹ

Theo đó, cổ phiếu của công ty giảm 300 đồng/cổ phiếu, tương đương 5.7%, chốt phiên ở mốc 5.000 đồng/cổ phiếu. Với việc nắm giữ 116.240.000 cổ phiếu, tương đương 60.39% (tính đến hết 31/12/2012), với mức giảm điểm này, ông Hải đã bị “bốc hơi” gần 35 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Mỹ - ái nữ nhà Alphanam - sinh năm 1991. Xa gia đình từ khi 14 tuổi để theo học tại Hoa Kỳ, Ngọc Mỹ quyết định trở về quê hương ngay sau khi tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Boston. Gần đây , Ngọc Mỹ gây được sự chú ý đặc biệt của dư luận không chỉ bởi học thức rộng, tài năng mà còn bởi có “vẻ đẹp rất Tây”, lôi cuốn, trong sáng.

Hiện tại, cô gái trẻ này cũng nắm khá nhiều cổ phiếu của công ty. Tính đến hết 27/07/2012, Ngọc Mỹ nắm giữ 9.595.000 cổ phiếu (4,98%) ALP. Việc giảm điểm này khiến khối tài sản của cô “đội nón ra đi” gần 3 tỷ đồng. Nếu tính theo giá thị trường chỗ cổ phiếu này thì tài sản của Ngọc Mỹ tương đương 48 tỷ đồng.

Mẹ Ngọc Mỹ là bà Đỗ Thị Minh Anh và anh trai Nguyễn Minh Nhật hiện nắm 46.475.000 cổ phiếu, Sự sụt giá của mã ALP cũng khiến hai người này mất 14 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong mấy giờ đồng hồ giao dịch, sóng chứng khoán đã cuốn đi của gia đình nhà cô tiểu thư này hơn 50 tỷ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại