Đổ xô đi biển, tour du lịch dịp nghỉ lễ "cháy hàng"

Phương Nhi |

(Soha.vn) - “Là thời kỳ cao điểm, lượng cầu lớn hơn cung nên có xảy ra hiện tượng thiếu phòng ốc, dịch vụ vận chuyển đặc biệt là các tour biển” - Phó TGĐ Hanoi Redtours nói.

Lượng khách tăng 25% so với cùng kỳ

Theo ghi nhận của các công ty du lịch, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, ngày lễ 30/4, 1/5 là dịp được nhiều người dân Việt Nam chờ đợi nhất. Không phải lo tất bật chuẩn bị Tết, thời tiết mát mẻ, bắt đầu vào mùa hè, do đó du khách cùng gia đình có thể dành toàn bộ thời gian cho những chuyến đi xa dù là đi du lịch trong nước hay nước ngoài.

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ năm nay có tới 5 ngày nghỉ, được Bộ Lao Động và Thương Binh Xã hội thông báo từ lâu, vì vậy các cơ quan, gia đình, cá nhân chủ động sắp xếp thời gian để lên kế hoạch “du hý” từ rất sớm. Chính vì vậy, lượng khách dịp 30/4, 1/5 tăng cao hơn so với ngày thường.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, công ty du lịch Hanoi Redtours đã có gần 5000 khách đến đã đăng ký đạt 86% so với kế hoạch đề ra.

Còn tại Fiditour, bà Trần Thị Bảo Thu – Giám đốc Tiếp thị và Truyền Thông cho biết: Tính đến thời điểm 11/4/2014, lượng khách tham gia du lịch cùng Fiditour đã tăng 25% so với cùng kỳ.

“Là thời kỳ cao điểm, lượng cầu lớn hơn cung nên có xảy ra hiện tượng thiếu phòng ốc, dịch vụ vận chuyển nhưng thiếu không đều nhau: Đối với các tour du lịch được nhiều người yêu thích như đi biển, Trung Quốc, Đông Nam Á thì việc đáp ứng dịch vụ trở nên căng thẳng hơn hẳn so với các tour Tây Bắc (Việt Nam), tuyến xa: Châu Ấu, Châu Mỹ” – ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng Giám đốc Hanoi Redtours chia sẻ.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, công ty du lịch Hanoi Redtours đã có gần 5000 khách đến đã đăng ký đạt 86% so với kế hoạch đề ra.
Tính cho đến thời điểm hiện tại, công ty du lịch Hanoi Redtours đã có gần 5000 khách đến đã đăng ký đạt 86% so với kế hoạch đề ra.

Cũng theo ông Hoan, vì 30/4, 1/5 là thời kỳ cao điểm nên các nhà cung cấp dịch vụ như hãng hàng không, khách sạn,… đều không áp dụng hình thức khuyến mại. Do đó, giá tour có vẻ tăng hơn so với giá tour kích cầu trước đó. Tuy nhiên, trên thực tế, mức giá này trở về mức giá thực tế (giá thường) và rẻ hơn giá tour 30/4 năm ngoái.

Tour biển “cháy hàng”

Là một trong những kỳ nghỉ dài nhất trong năm nên nhu cầu của du khách khá đa dạng. Các gia đình tự tổ chức đi thường lựa chọn các địa điểm gần, số lượng ngày đi ngắn từ 1- 2 ngày. Đối với những gia đình muốn có kỳ nghỉ kéo dài hơn từ 3 – 5 ngày thường lựa chọn đi theo tour của các công ty du lịch để tiết kiệm chi phí, có nhiều thời gian hơn để ngắm cảnh.

Ngoài các tuyến biển nội địa được nhiều du khách yêu thích như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cát Bà, Hạ Long… thì năm nay nhiều du khách lại lựa chọn Hà Giang, Mộc Châu, Sa Pa như là đích đến lý tưởng. Đặc biệt, Điện Biên đang trở thành tâm điểm khi diễn ra nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các tuyến biển nội địa được nhiều du khách yêu thích nhiều nhất như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cát Bà, Hạ Long...
Các tuyến biển nội địa được nhiều du khách yêu thích nhiều nhất như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cát Bà, Hạ Long...

Theo ghi nhận của các công ty tour, số lượng tour có ngày khởi hành đẹp, nằm trọn vẹn trong 5 ngày nghỉ không nhiều, điều này đã khiến cho không khí mua tour dịp nghỉ lễ tại công ty lữ hành Hanoi Redtours trở nên nhộn nhịp và tấp nập hơn bao giờ hết.

Chị Nguyễn Thị Hoa - Từ Liêm - Hà Nội đang làm thủ tục đăng ký đi Nha Trang cho cả gia đình cho biết: “Công việc của tôi khá bận rộn nên kỳ nghỉ này là một dịp hiếm hoi để tôi bù đắp và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Do có trẻ nhỏ nên chúng tôi khá cân nhắc khi lựa chọn địa điểm du lịch sao cho con cái có thể thoải mái vui chơi, giải trí, cha mẹ cũng được thư giãn nghỉ ngơi, mua sắm. Vì vậy, Nha Trang, Đà Nẵng, Thái Lan, Hong Kong, Singapore hay Malaysia luôn được tôi ưu tiên hàng đầu”.

Còn đối với những du khách trung niên, cao tuổi do không bị gò bó về thời gian nên dù là tour đường bay hay đường bộ đều không phải là vấn đề quá lớn. Họ thường “tìm” đến các tour Mộc Châu, SaPa, Phú Quốc, Điện Biên, Cần Thơ, Myanmar, Trung Quốc, Nhật Bản… bởi những địa danh này sở hữu nhiều di tích, thắng cảnh nổi tiếng, có khí hậu trong lành mát mẻ.

Tại công ty du lịch Vietravel thời điểm này, có thể nhận thấy chùm tour biển đảo, cao nguyên đang tăng độ “nóng” từng phút với hàng trăm lượt khách trực tiếp đến đăng ký tour hoặc mua tour qua điện thoại, website. Bà Tạ Thị Tú Uyên – Trưởng phòng khách lẻ du lịch trong nước cho hay: “Giá tour lễ 30/4 – 1/5 năm nay không tăng cao, ngược lại một số đường tour còn giảm giá, và có rất nhiều mức giá để du khách lựa chọn tùy theo ngân quỹ. Đây sẽ là dịp lý tưởng để du khách xả stress, tái tạo năng lượng khi tận hưởng không khí dễ chịu của vùng biển đảo và cao nguyên mát lành”.

Ngoài ra, khí hậu mát mẻ, sở hữu nhiều trung tâm thương mại sầm uất, khu vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất Châu Á, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Trung Quốc … luôn được coi là điểm du hý số 1 của du khách Việt.

“Kỳ nghỉ 30/4, 1/5 năm nay cũng ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của các tuyến Myanmar, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu khi lượng khách tăng hơn so với năm trước. Du khách đi Thái vẫn đông nhưng vẫn không cao bằng năm ngoái”- ông Hoan (Hanoi Redtours) nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại