Điểm mặt những gốc mai, đào có giá trăm triệu

Thanh Thảo |

Những gốc cây này với nhiều thế, dáng khác nhau, mang nhiều ý nghĩa văn hóa.

Gốc đào rừng cao 7m giá 60 triệu đồng

Gốc đào này là của anh Trần Trọng Sơn, quê ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đưa về trưng bày, chào bán tại công viên Hội An, TP. Thanh Hóa từ ngày 2/2. Anh Sơn cho biết mua lại của một gia đình ở huyện miền núi Thạch Thành rồi thuê xe chở về đây bán.

Gốc đào khủng được bán với giá 60 triệu đồng.

Theo anh Sơn thì đây là cây đào phai thường sóng ở vùng rừng núi cao. Tuổi đời của nó khoảng trên 35 năm. Cây đào có chiều cao 7 mét, đường kính nơi rộng nhất là 50 cm. Cây đào có nụ, hoa và lộc chi chít, thân cây xù xì rêu phong…

Trưa 3/2, cây đào này đã được một đại gia vùng đất Phủ Lý, Hà Nam mua với giá 60 triệu đồng.

Cặp đào 'Long - Phụng sum vầy' giá trăm triệu

Đó là 2 cành đào đá hàng trăm năm tuổi có đường kính thân 40cm mọc giữa một thung lũng rộng lớn của núi rừng Tây Bắc.

Chủ nhân của 2 cành đào “độc” này là anh Bùi Xuân Trang (SN 1980, ở thôn Kim Chung, xã Phiềng Khoái, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).

Anh Trang cho biết, trong một lần đi công tác dọc tuyến biên giới, anh vô tình gặp một cây đào mọc ở khe đá trong rừng nguyên sinh thuộc bản biên giới A La Suối Cút của người H’Mông (thuộc xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) - giáp tỉnh Hủa Phăn, Lào.

 

2 cành đào này đều được bao phủ bới lớp rêu phong cùng với 2 nhánh phong lan đuôi chồn non đang nảy lộc. Loài phong la đuôi chôn là loài lan quý thường mọc trên các thân cây ở vùng Tây Bắc.

Mỗi nhánh đào có một dáng, thế khác nhau nhưng tạo thành một cặp mang nhiều ý nghĩa văn hóa. Nhánh thứ nhất mang hình dáng một con rồng đang vươn mình.

Nhánh kia lại tựa như một con chim phượng hoàng đay xoải đôi cánh tung bay lên trời xanh. 2 nhánh đào tạo thành một cặp “Long - Phụng sum vầy”, thể hiện một sự khởi đầu mạnh mẽ, vươn lên chinh phục trời cao.

 

Hiện tại, có rất nhiều người ngắm nhìn 2 cành đào này và đã có người trả giá đến 100 triệu một cành, nhưng anh vẫn chưa đồng ý bán.

Cây mai "phu thê mẫu tử" giá hơn 200 triệu đồng

Chủ nhân cho biết, cây mai cao hơn 3m, tán rộng hơn 5m, thân cây được chia làm 3 cành rõ ràng: Thân 'bố mẹ' ôm tròn 'thân con' vào trong. Từ đó, thân cây con vươn lên tỏa bóng cao hơn cành bố mẹ.

Cũng chính vì cách lý giải này, nhiều dân chơi cây cảnh gọi đây là cây mai “Phu thê mẫu tử” . Nhiều người xác định cây mai khoảng 70 năm tuổi.

 
 

Cây mai già cỗi, phủ rong rêu từ gốc cây đến điểm tỏa bóng các nhánh cao khoảng hơn 2m. Hàng chục nhánh tua tủa tán rộng như cây bàng. Ở đầu mỗi nhánh nhỏ, rất nhiều nụ hoa bắt đầu nhú ra.

Anh Huỳnh Văn Hồng, trú tại P.Hưng Hòa, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ, bán mai cảnh gần với chủ nhân cây mai ‘phu thê mẫu tử’ tiết lộ, giá của cây mai khoảng hơn 200 triệu đồng.

Mai cổ thụ 150 năm tuổi, giá 650 triệu đồng ở Cần Thơ

Một cây mai năm cánh cổ thụ quý hiếm vừa được nhà vườn đem trưng bán tại chợ hoa trên đường Ngô Gia Tự, TP.Cần Thơ với giá 650 triệu đồng.

Thân cây mai chỗ lớn nhất có đường kính gần 60 cm, cao hơn 6 m, tán rộng khoảng 2 m. Đây được xem là cây mai "khủng" nhất trưng bán tại chợ hoa Cần Thơ cho đến thời điểm này.

Cây mai vàng cổ thụ 5 cánh quý hiếm được rao giá 650 triệu đồng.

Ông Ngô Tường Tính, ngụ P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ, chủ của cây mai vàng độc đáo này cho biết: " Tôi mua cây mai trên ở mãi ngoài Huế cách đây 4 năm. Cây mai mọc hoàn toàn tự nhiên và có độ tuổi khoảng 150 năm".

Cũng theo ông Tính, cây mai trên được dân chơi kiểng gọi là mai ngự, khi trổ bông mai ngự tỏa mùi thơm dễ chịu, và lúc rụng hết cánh những bông mai vẫn còn lại đài màu đỏ rất đẹp.

Cây mai cổ thụ… giá 1,5 tỷ đồng tại Sài Gòn

Chủ nhân cây mai cổ thụ trên là ông Cao Văn Phương, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Ông Phương cho biết, cây mai này được ông mua lại cách đây 12 năm, tốn nhiều công sức, tâm huyết chăm sóc và tạo dáng mới được được như hiện nay, đường kính thân chỗ to nhất khoảng 1,2m.

 
Đường kính thân của cây mai cổ thụ lên đến 1,2m.

Cây mai cổ thụ được ông Phương định giá 1, 5 tỷ đồng , có thể coi đây là mức giá “khủng” nhất trong hội hoa xuân năm nay tại TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại