Đánh thuế tiết kiệm phòng thân: Chuyện hoàn toàn bình thường

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo một số chuyên gia kinh tế, việc đánh thuế GTGT vào hoạt động chế tác vàng bạc là chuyện hoàn toàn bình thường và sẽ không ảnh hưởng nhiều tới giá vàng...

Liên quan đến việc Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn cục thuế tỉnh, thành phố xác định thuế GTGT đối với các hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, Tổng cục Thuế cho rằng, doanh nghiệp sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ cũng thuộc hoạt động kinh doanh vàng. Và từ ngày 1-3-2013, hoạt động chế tác vàng, đồ trang sức thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Trao đổi với PV, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, ở đây cần phải hiểu rõ việc đánh thuế đó không phải là đánh thuế vàng mà là đánh vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà ở đây là vàng.

Một số chuyên gia kinh tế nhận định, việc đánh thuế GTGT vào hoạt động chế tác vàng là hoàn toàn bình thường và sẽ không gây ảnh hưởng lớn tới giá vàng. (Ảnh nguồn: Internet).
Một số chuyên gia kinh tế nhận định, việc đánh thuế GTGT vào hoạt động chế tác vàng là hoàn toàn bình thường và sẽ không gây ảnh hưởng lớn tới giá vàng. (Ảnh nguồn: Internet).

"Chuyện đánh thuế GTGT vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà ở đây là vàng là chuyện hoàn toàn bình thường, theo đúng Luật thuế", TS Ánh nhấn mạnh.

Cũng theo TS Ánh, việc đánh thuế này sẽ không gây ra tác động nhiều đối với giá vàng, hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng vàng, cũng như cuộc sống của người dân.

"Bất kể hoạt động kinh doanh gì thì cũng đều phải chịu thuế. Ngay cả bây giờ người ta bán các mặt hàng thực phẩm thông dụng cũng phải chịu thế giá trị gia tăng nên vàng không có lý do gì mà lại không phải chịu thuế giá trị gia tăng", TS Ánh nói.

Cùng trao đổi với PV xung quanh vấn đề này, TS Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cũng nhấn mạnh, việc thu thuế GTGT đối với hoạt động chế tác vàng, bạc là chuyện bình thường.

"Khi người ta coi vàng, bạc như là một hàng hoá thì chuyện thu thuế GTGT đối với hoạt động chế tác vàng, bạc là chuyện bình thường", TS Doanh nói.

Nhận định về việc, đánh thuế GTGT vào hoạt động chế tác vàng, bạc sẽ tạo hiệu ứng đẩy giá vàng tăng thêm, TS Lê Đăng Doanh cho rằng, sẽ có tác động tuy nhiên việc tác động đó không đáng ngại.

"Việc đánh thuế GTGT vào hoạt động chế tác vàng, bạc sẽ làm tăng thêm giá vàng ở một mức hạn chế chứ không đáng ngại và chắc chắn sẽ không gây một phản ứng gì quá lớn đối với giá vàng. Bởi hiện nay, giá vàng cao là do ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới và chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới lớn thì không phải do đánh thuế", TS Doanh đánh giá.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại