Đánh thuế tiền tiết kiệm - đề xuất không vì người dân

Theo Dân Việt |

Việc Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất đánh thuế thu nhập ở những khoản tiền gửi tiết kiệm trên mức 500 triệu đồng khiến nhiều người dân bức xúc.

Hiệp hội này chỉ vì lợi ích cục bộ mà không nghĩ đến những lợi ích và khó khăn hiện tại của đa số người dân trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội cho rằng, nhiều nước trên thế giới đều đánh thuế vào khoản tiền gửi tiết kiệm trong khi nước ta là một trong số ít quốc gia không đánh thuế, nhưng ông quên là điều kiện kinh tế và văn hóa mỗi nước khác nhau.

Theo lý giải của ông Châu, số tiền thuế này nếu được đưa vào sản xuất kinh doanh sẽ tạo thêm công ăn việc làm, đem lại nguồn thu cho ngân sách, nếu không thu khoản thuế này thì vô hình trung sẽ khuyến khích người dân đem tiền đi gửi tiết kiệm chứ không bỏ tiền vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Nói như vậy là tư duy thiển cận.

 

Ông Châu không hiểu rằng trên thực tế tiền gửi tiết kiệm chính là nguồn vốn chủ lực mà các ngân hàng huy động từ người dân để cho doanh nghiệp vay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra công ăn việc làm cho xã hội. Nguồn tiền này cũng đã được người dân đóng thuế trước khi chuyển đến ngân hàng. Nếu thu thuế thêm một lần nữa có phải là thuế chồng lên thuế hay không?

Kể từ khi Luật Thuế thu nhập cá nhân ở nước ta ra đời (năm 2009) đến nay, đã có rất nhiều ý kiến góp ý phải sửa đổi để tránh thiệt cho người dân. Ngày 9.1, Bộ Tài chính cũng vừa hoàn thành dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi trên tinh thần có lợi cho người dân, thu nhập từ 9 triệu đồng trở lên mới chịu thuế.

Và luật sửa đổi cũng không có điều khoản nào quy định đánh thuế từ những khoản tiền gửi tiết kiệm. Trong khi đó, “ông” bất động sản lại có văn bản đề xuất kỳ quặc khiến bao người dân bức xúc.

Thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới có đánh thuế từ những khoản tiền gửi tiết kiệm, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại một khi người dân ngừng gửi tiết kiệm là một thảm họa cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh Chính phủ đang đứng trước sức ép thu các khoản thuế để tạo nguồn ngân sách thì càng phải tỉnh táo trước những đề xuất không vì lợi ích của người dân và nền kinh tế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại