Chính phủ không đủ sức cứu toàn bộ doanh nghiệp

vytran |

'Cứu DN một cách tràn lan thì Chính phủ không có đủ sức và cũng không nên làm thế'.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh trả lời báo chí

Đây là trao đổi của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh bên hành lang Quốc hội sáng 8/6.

Bởi lẽ, tái cơ cấu ở đây không chỉ nói là tái cơ cấu phía các doanh nghiệp nhà nước mà tái cơ cấu nền kinh tế có nghĩa là tái cơ cấu tất cả các thành phần kinh tế.

Ông cho rằng, đây chính là cơ hội để sắp xếp lại DN và bản thân mỗi DN cũng phải tự mình sắp xếp lại.

Phó Thủ tướng thừa nhận, trong số các DN hiện nay đã ngừng hoạt động cũng phải thừa nhận có rất nhiều DN khó khăn.

Theo ông, hỗ trợ về thuế là một trong những cách 'giải cứu', nhưng quan trọng nhất là phải tạo điều kiện cho DN tiếp cận được vốn.

Chính phủ đã chỉ đạo cho ngân hàng tuy nhiên việc hạ lãi suất cũng phải thực hiện sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

'Từ đầu năm đến nay chúng ta hạ lãi suất như vậy là khá tích cực', Phó Thủ tướng khẳng định.

Vấn đề tiếp theo cần làm để cứu doanh nghiệp theo Phó Thủ tướng là phải cơ cấu lại nợ tạo điều kiện cho DN có vốn làm ăn được.

Bởi nếu như khoản nợ của DN từ nợ tốt chuyển sang nợ xấu thì DN sẽ không được tiếp tục vay vốn từ ngân hàng.

Theo VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại