Chiêm ngưỡng những tòa nhà cao nhất Việt Nam

Pha Lê |

Những tòa cao ốc sừng sững này không chỉ tạo nên diện mạo cho cả nước mà còn là điểm đến, du lịch và khám phá của nhiều người dân trong nước cũng như quốc tế.

Tháp Tài chính Bitexco – Quận 1, TP. HCM

Tòa nhà Bitexco Financial, Bitexco Financial Tower hay Tháp Tài chính Bitexco là một tòa nhà chọc trời được xây dựng tại trung tâm Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh do Bitexco làm chủ đầu tư. Tòa nhà được xây trên diện tích gần 6.000 m². Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 300 triệu USD.

Tòa nhà này có 68 tầng, cao 262m, là tòa nhà cao nhất Việt Nam vào thời điểm hoàn thành (2010). Hiện tại, nó là tòa nhà cao thứ ba trong các cao ốc ở Việt Nam, xếp sau tòa Hanoi Landmark Tower và Lotte Center Hà Nội ở Hà Nội .

Ý tưởng thiết kế Bitexco Financial Tower được lấy cảm hứng từ hình ảnh duyên dáng, thanh thoát của búp hoa sen , biểu tượng của văn hóa Việt Nam . Tòa nhà được xem là biểu tượng cho sự năng động của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập kinh tế .

Một kỷ lục kiến trúc được ghi nhận tại tầng 52, tòa tháp Bitexco Financial Tower. Đó là sân đỗ trực thăng đầu tiên tại Việt Nam nằm ở hướng Nam của tòa tháp, treo “lơ lửng” ra khỏi kết cấu chính của tòa nhà. Ở độ cao 191m so với thành phố.

Mặc dù chỉ giữ ngôi vị tòa nhà cao nhất Việt Nam trong vòng nửa năm nhưng tháp tài chính Bitexco vẫn là tòa nhà mang lại nhiều danh tiếng cho công ty chủ quản khi được chọn vào danh sách những tòa nhà biểu tượng thế giới do CNN bình chọn. Hấp dẫn giới doanh nhân nhờ bãi đỗ trực thăng ở tầng 52 (một thiết kế kỷ lục của thế giới), dù từng găp khó khăn và phải giảm giá để hút người thuê nhưng đây vẫn được xem là một trong những thành công của Bitexco.

Cao ốc Lotte Center Hà Nội (267 mét), tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam

Cao ốc Lotte Center Hà Nội (267 mét), sừng sững ven trung tâm thủ đô đang thi công ở giai đoạn cuối. Đây là tòa tháp cao thứ hai Việt Nam, chỉ sau Keangnam Landmark Tower.

Lotte Center Hà Nội gồm 65 tầng, được thi công từ ngày 22/10/2009. Cao ốc này được xây dựng trên khu đất 14.094m2, tổng diện tích mặt sàn 253.134m2, nằm ngay góc ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn, đối diện khách sạn Daewoo Hà Nội.

Tổng số vốn của dự án lên đến hơn 400 triệu USD, từ chủ đầu tư là Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc). Nhà thầu xây dựng chính của dự án là công ty Lotte E&C thuộc Tập đoàn Lotte cùng các nhà thầu uy tín tại Việt Nam.

Tòa nhà phân bổ khu văn phòng từ tầng 8 đến 31, khu căn hộ dịch vụ từ tầng 33 đến 64 tại tháp phía Tây, khách sạn 5 sao từ tầng 33 đến 64 tháp phía Đông, trung tâm thương mại từ tầng 1 đến tầng 6, đại siêu thị nằm ở tầng hầm 1. Đài quan sát nằm trên tầng cao nhất (tầng 65).

Lotte Center cung cấp đầy đủ các dịch vụ văn phòng, khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ, trung tâm mua sắm, siêu thị, đài quan sát... Ngoài ra, tòa tháp còn có khu giải trí chuyên biệt gồm trung tâm thể dục thể thao, sân golf bao lưới, bể bơi, spa...

Keangnam Tower - "nóc nhà" của Việt Nam

Đứng đầu trong danh sách những tòa nhà cao nhất Việt Nam đã thuộc về Keangnam Tower. Keangnam Tower trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam với 72 tầng, chiều cao 336m và đứng thứ 17 trên thế giới vào thời điểm khởi công.

Keangnam Hanoi Landmark Tower nằm trên đường Phạm Hùng, ngay khu vực trung tâm đô thị mới được ví như “trái tim” của Hà Nội, cách sân bay quốc tế Nội Bài 22,5km. Đây là vị trí thuận lợi, tập trung nhiều cơ quan trung ương, cơ quan hành chính của TP Hà Nội, trung tâm hội nghị quốc gia...

Với tổng số 8 loại diện tích (từ 107m2 đến 433m2), dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower gồm một tòa tháp 70 tầng trên mặt đất và 2 tầng ngầm, được xây dựng trên diện tích đất khoảng 46.000m2, cao 336m và hai tòa tháp căn hộ cao 47 tầng cung cấp 918 căn hộ cao cấp đi kèm cùng với khu khách sạn được điều hành bởi một công ty chuyên về khách sạn cao cấp với mạng lưới rộng khắp trên thế giới, trung tâm thương mại và các hạ tầng phụ trợ khác.

Keangnam Hanoi Landmark Tower là một khu phức hợp khách sạn -văn phòng-căn hộ-trung tâm thương mại tại đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm , Hà Nội được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Keangnam của Hàn Quốc . Keangnam Landmark Tower được bàn giao từ 20/3/2011 đến cuối tháng 12/2011 đã có 780 hộ chuyển vào sinh sống.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại