Chiêm ngưỡng bộ sưu tập siêu xe 20 năm trước

Cách đây tầm 20 năm, việc chụp ảnh xe của những người đam mê rất tốn kém, không có những thiết bị “trong mơ” như ngày nay.

Một cựu binh kể lại, những công nghệ của người mê xe ngày hôm nay sử dụng, 20 năm trước nằm mơ cũng không có. Chẳng hạn để chụp ảnh, ngày ấy không có máy kỹ thuật số, muốn chụp ảnh trước tiên phải mua phim. Phim chụp ảnh thường là loại 12 pô (kiểu ảnh), 24 pô, và 36 pô. Phim 36 pô sẽ ít phải thay phim, nhưng phải chờ chụp hết cuộn phim mới rửa ra ảnh được. Sau khi chụp hết phim phải tua lại, những thế hệ máy ảnh đầu tiên phải tua tay, những máy ảnh thế hệ sau có thể tự động tua phim khi chụp hết cuộn, sau đó mới có thể thay phim mới.

Chụp ảnh đã mất thời gian, xem kết quả lại mất thời gian hơn. Sau khi đã rửa ảnh, nếu không vừa ý sẽ khó có thể chụp lại. Không như máy kỹ thuật số hiện nay, chúng ta có thể xem ảnh ngay sau khi chụp.

Đó là chưa kể đến việc chụp ảnh ngày xưa rất tốn kém, tốn tiền phim, tiền rửa ảnh, công lưu trữ và phổ biến. Ngày trước muốn một tấm ảnh phổ biến đến 500 người, người chụp phải in ra 500 bản. Ngày nay một tấm ảnh sau khi chụp có thể chia sẽ đến máy tính của hàng triệu người xem chỉ trong vài phút nhờ chụp bằng máy kỹ thuật số hoặc smartphones hiện đại.

Duới đây là một vài tấm ảnh ô tô tiêu biểu, đặc biệt là các siêu xe được chụp từ những năm 1990-2001 do những người mê xe trên thế giới săn được:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại