CEO trẻ nhất thế giới

thanhthao |

Trong khi bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường thì họ lại vác trên vai trọng trách vô cùng quan trọng.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường thì họ lại vách trên vai trọng trách vô cùng quan trọng: điều hành hoạt động của cả một công ty. Tưởng chừng công việc này là không thể nhưng hãy xem những gì họ đã đạt được.

Harli Jordean, Anh

Harli Jordean, 8 tuổi, đến từ Stoke Newington, London, Anh vừa được World Records Academy (Hội Những kỷ lục thế giới) công nhận là CEO trẻ tuổi nhất.

Harli đang điều hành trang web (marbleking.co.uk) chuyên bán các loại bi từ hai năm nay - khi cậu bé còn đang học tiểu học. Công việc kinh doanh của Harli đang khá suôn sẻ, lợi nhuận hằng năm lên đến cả ngàn bảng Anh.

ceo-tre-nhat-the-gioi

Harli Jordean

Do công việc kinh doanh hiện tại khá bận rộn, khi liên tiếp có nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới, nên “ông chủ nhỏ” Harli phải thuê hai anh trai và mẹ phụ việc cho mình. Harli chia sẻ: “Em rất thích công ty riêng của mình. Em cũng thích được làm chủ nữa”.

Adi Putra (Malaysia)

Adi hiện làm việc cho hai công ty chuyên bán vitamin nhãn hiệu Adi do mẹ cậu, bà Serihana Alias, làm chủ. Cậu còn được mời dạy tại một số trường đại học địa phương với tiền công 6.000 RM/giờ (tương đương 3,1 triệu đồng VN).

Từ khi còn rất bé, Putra đã bộc lộ khả năng ghi nhớ hiếm có cùng trí thông minh tuyệt vời, đặc biệt ở môn toán. Ở tuổi lên 10, Adi Putra nhớ trên 200 phép toán; có thể tìm ra tích của một số có 5 chữ số với một số có 7 chữ số chỉ trong 2 phút mà không cần dùng máy tính.

Cậu bé cũng có thể nhớ bất kỳ số nào có hơn 40 chữ số, thậm chí có thể nhớ được một số có 70 chữ số. Nhiều giáo sư đại học thậm chí đã tìm tới tham khảo ý kiến cậu về cách làm tính nhanh và mời cậu giảng dạy ở các trường đại học.

ceo-tre-nhat-the-gioi

Adi Putra tại nhà riêng ở huyện Gombak, bang Selangor, Malaysia

Sindhuja Rajaraman, Ấn Độ

Sindhuja Rajaraman trở thành giám đốc điều hành (CEO) của công ty Seppan khi mới 14 tuổi

Sindhuja Rajaraman (14 tuổi, người Ấn Độ) đã nỗ lực để được ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness khi làm một bộ phim hoạt hình chỉ trong vòng 3 phút 10 giây, nhân ngày 10/10/2010.

Cô bé chia sẻ: "Tất cả bắt đầu năm năm gần đây khi tôi dành toàn bộ tâm trí để nghiên cứu làm một điều gì đó mới mẻ. Cha của tôi, một hoạ sĩ truyện tranh, là người đã gieo vào lòng tôi niềm đam mê làm phim hoạt hình và dạy cho tôi toàn bộ quy trình làm phim. Tôi đã thử vận may của mình khi tôi 6 tuổi với tác phẩm đầu tay có tên "đừng làm phiền động vật".

ceo-tre-nhat-the-gioi

Sindhuja Rajaraman làm việc tại văn phòng

Sau khi làm xong bộ phim, cô bé đã nhận được lời đề nghị của Planet để làm việc với vai trò như một giám đốc điều hành (CEO) của Seppan trong khi cô bé thậm chí còn không biết ý nghĩa của từ Giám đốc điều hành là gì.

Nhưng tới hiện tại, Sindhuja Rajaraman đang xử lý 3 dự án là Virtual Street, Garbo.on và Planet.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại