Bầu Kiên bị xét xử, ông Trần Đình Long mất vài trăm tỷ đồng

Pha Lê |

(Soha.vn) - Trước và trong phiên xét xử bầu Kiên, hiệu ứng không tốt của HPG đã khiến vợ chồng ông Trần Đình Long đã bị mất gần 400 tỷ đồng.

Sáng ngày 16/4, bầu Kiên sẽ đứng trước vành móng ngựa trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng ACB và một số công ty khác. Trong phiên xét xử này, bầu Kiên bị truy tố vì 4 tội danh kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hình ảnh bầu Kiên trong phiên xét xử đầu tiên

Hình ảnh bầu Kiên trong phiên xét xử đầu tiên

 

Điều trùng hợp là phiên giao dịch của thị trường chứng khoán trong ngày đầu tiên bầu Kiên và các đồng phạm bị xét xử bất ngờ lao dốc mạnh mẽ, chưa từng thấy. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 11.8 điểm, tương đương 2.01% xuống mức 574.29 điểm. Chỉ số VN30Index cũng theo đà này giảm mạnh, xuống mức 634.76 điểm, tương đương mức giảm 12.98 điểm, tương đương 2.0%.

Khối lượng giao dịch toàn sàn chỉ đạt mức 2.476 tỷ đồng. Thị trường có đến 197 mã giảm điểm, 59 mã duy trì điểm và 48 mã tăng điểm.

Vụ xét xử bầu Kiên đã gây ra hiệu ứng không tốt cho mã chứng khoán của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) do ông Trần Đình Long làm CTHĐQT. Bởi lẽ, trước đó, ông Trần Đình Long và ông Trần Tuấn Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát được thông báo có tên trong danh sách các nhân chứng.

Ông Trần Đình Long, CTHĐQT Tập đoàn Hòa Phát

Ông Trần Đình Long, CTHĐQT Tập đoàn Hòa Phát

Việc làm chứng tại tòa của hai ông có liên quan đến việc mua bán 20 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát trị giá 264 tỷ đồng giữa Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Tập đoàn Hòa Phát. Trong báo cáo tài chính năm 2013, Tập đoàn Hòa Phát nêu rõ đã nhận lại khoản tiền nói trên và đã hoàn nhập dự phòng tài chính.

Trước phiên xử bầu Kiên, ngày 15/4, mã chứng khoán HPG đã giảm mạnh, 2.500 đồng/cổ phiếu. Ngày 16/4, mã chứng khoán này tiếp tục sụt giảm. Theo đó, chỉ trong vòng 2 ngày trước và trong buổi xét xử bầu Kiên, HPG đã giảm 3.000 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch ngày 16/4, cổ phiếu này đứng giá 54.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu HPG ông Long đang nắm là 101.059.200 cổ phiếu. Với mức giảm giảm giá này, ông Long đã bị “bốc hơi” hơn 303,2 tỷ đồng. Tính giá thị trường số cổ phiếu này thì tài sản của ông trên sàn chứng khoán tương đương 5.457,2 tỷ đồng.

Bà Hiền, vợ ông Long đang nắm giữ 30.952.152 cổ phiếu HPG. Với diễn biến không tích cực này, bà Hiền cũng mất gần 93 tỷ đồng. Hiện tài, số tài sản trên sàn chứng khoán của bà Hiền đã lên đến 1.671,4 tỷ đồng.

Như vậy, hiệu ứng không tốt của HPG đã khiến vợ chồng ông Trần Đình Long đã bị mất gần 400 tỷ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại