Bầu Hiển phân trần việc tham gia mua bán chứng khoán SHB

Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển đã nhận được một số câu hỏi xung quanh cổ phiếu SHB tại Đại hội cổ đông sáng ngày 6.4.

Cụ thể, SHB hiện là một ngân hàng lớn với tổng tài sản hơn 100.000 tỷ đồng nhưng giá cổ phiếu vẫn ở mức thấp (7.000 đồng/cp), HĐQT đánh giá việc này như thế nào? Và câu hỏi thứ 2, cổ đông đã nhầm lẫn giữa việc tự doanh SHS đăng ký mua cổ phiếu và bầu Hiển.

Ngày 19.2 SHB công bố lỗ, 3 ngày sau bầu Hiển lại đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu (thực tế là tự doanh SHS), sau đó chỉ mua 300.000 cổ phiếu với lý do giá không hợp lý trong khi giá cổ phiếu SHB luôn dao động từ 6.500 – 7.000 đồng/cp trong cả tháng?

Bầu Hiển phân trần việc tham gia mua bán chứng khoán SHB
 

Trả lời câu hỏi trên, ông Hiển cho biết đã 2 năm nay không tham gia giao dịch cổ phiếu và ông không có duyên với thị trường này. Ông nói: "Tôi không cần mua, chỉ cần xui ai mua vào thôi nó cũng xuống, thứ hai ở vị trí của tôi nếu mua vào cổ phiếu sẽ khiến cổ đông không hiểu lại nghĩ mình làm giá nên tôi rất ngại "món" này".

Thêm nữa, ông Hiển cho rằng nếu tham gia giao dịch sẽ không còn khách quan độc lập nữa, ảnh hưởng đến hoạt động của SHB.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển cũng không có thời gian quan tâm đến cổ phiếu, vì một ngày làm việc của ông thường kéo dài tới 11h-12h đêm. Bản thân các nhân viên cũng sợ họp với vị lãnh đạo này vì từ sáng đến 4-5 giờ chiều mới được ăn trưa.

Tại nhà máy Bianfishco, ông Hiển đã ăn bánh mỳ có quấn chun lại tưởng là… thịt.

Trở lại với vấn đề cổ phiếu, ông Hiển cho rằng giá cổ phiếu SHB hiện nay ở mức thấp, để cổ phiếu lên, giải pháp quan trọng nhất là kết quả hoạt động kinh doanh tốt, minh bạch an toàn, NĐT sẽ tự đánh giá có nên đầu tư hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại