Bán tháp B, Vincom dính tin đồn "đói vốn"

hoanghuyen |

Rút khỏi dự án Sun City (Hà Nội), bán tháp B Vincom cho Techcombank, Vingroup gặp ngay tin đồn đang "đói vốn".

Vào cuối tháng 4, Công ty cổ phần Vincom cũng tuyên bố rút khỏi dự án Sun City Hà Nội. Theo đó, Vincom đã chuyển nhượng vốn trong dự án Sun City cho Công ty cổ phần thành phố Mặt trời (Sun Group).

Hôm qua, Vingroup cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ tháp B khối văn phòng của toà nhà Vincom Center Hà Nội (phố Bà Triệu) cho Techcombank khiến không ít người ngỡ ngàng.

Việc bán một tòa tháp ở vị trí đắc địa giữa thủ đô của Vingroup kèm việc trước đó vừa chuyển nhượng vốn góp ở Sun City, đã làm dấy lên tin đồn: trong bối cảnh thị trường bất động sản khó, đại gia địa ốc phải bán nhà để gán nợ cho ngân hàng.

Trong khi đó, giới kinh doanh còn lan truyền nhau tin đồn nhà thầu Delta rút khỏi dự án Times City (cũng của Vingroup - trước đây là Vincom) vì không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề thanh toán.

Thêm vào đó, thông tin về dự án Times City ồ ạt chiết khấu trên thị trường, thậm chí được chủ đầu tư ưu ái giãn tiến độ cho người mua càng khiến tin đồn Vincom đang thiếu vốn được củng cố.

Lãnh đạo Techcombank lên tiếng khẳng định hai bên chưa từng có quan hệ tín dụng.

Tuy nhiên, lãnh đạo một nhà thầu thông tin, trong khi nhiều dự án "đỏ mắt" tìm nhân công thì các dự án Vincom xuất hiện tình trạng công nhân đổ xô đến xin làm. Lý do là một khối xây (1m3) thường là 380.000-400.000 đồng nhưng công trình của Vincom trả tới 450.000 đồng và thường thanh toán rất đúng tiến độ.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Vingroup chia sẻ bản thân ông còn nhận được nhiều lời đồn thổi ác ý hơn hơn như bị gán nợ, đói vốn… nhưng Vingroup không bận tâm. Ông Hiệp khẳng định, tập đoàn hoàn toàn có đủ nguồn vốn để có thể thực hiện thành công những dự án đã triển khai.

Theo VnExpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại