American Airlines đệ đơn xin phá sản

hoanghuyen |

Hôm qua (29/11), hãng hàng không American Airlines và công ty mẹ là Tập đoàn AMR Corp đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại New York.

Phải đối mặt với tình trạng nguồn tiền mặt liên tục sụt giảm, trong khi đó phí xăng dầu tăng cao cũng nhưviệc phải trả chi phi lao động cao hơn nhiều so với hãng khác, hãng hàng không lâu đời nhất của Mỹ, American Airlines đã quyết định đệ đơn xin bảo hộ phá sản. Từ năm 2001 đến nay, hãng này đã thua lỗ 10 tỷ USD.

Trong hồ sơ xin phá sản nộp lên tòa án New York, American Airlines liệt kê tổng tài sản của mình là 24,72 tỷ USD trong khi đó tổng nợ của hãng lên tới 29,55 tỷ USD. Hiện quỹ tiền mặt của hãng chỉ còn 4,1 tỷ USD.

AMR cho rằng việc xin bảo hộ phá sản sẽ giúp giảm chi phí hoạt động và các khoản nợ của hãng để duy trì khả năng cạnh tranh.

Trong nhiều thập kỷ qua, AMR là hãng hàng không lớn duy nhất tại Mỹ đã tránh được phá sản. Trong khi trước đó, các đối thủ lớn của hãng này, gồm United Continental và Delta đã phải tái cấu trúc lao động và cắt giảm chi phí.

Trước đó, vào hồi tháng 7/2011, American Airlines đã ký hợp đồng mua 460 máy bay của hai hãng Boeing và Airbus với trị giá lên tới 16,2 tỷ USD. Đơn đặt hàng này sẽ được bàn giao vào khoảng năm 2013 và 2022.

Theo Ngọc Trang

Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại