Ái nữ 9x nhà ông Đặng Thành Tâm chi trăm tỷ mua cổ phiếu

Giả sử, giao dịch của bà Quỳnh Anh được thực hiện tại mức giá chốt phiên giao dịch ngày 12/3 ở 12.600 đồng/cổ phiếu thì bà Quỳnh Anh phải bỏ ra 126 tỷ đồng.

Tổng công ty cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông liên quan đến ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị KBC.

Theo đó, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con gái ông Đặng Thành Tâm đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu KBC đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, bà Quỳnh Anh sở hữu 3,45% vốn điều lệ Kinh Bắc. Giao dịch của bà Quỳnh Anh thực hiện từ 12/2 - 12/3/2014.

Trong thời gian này, cổ phiếu KBC biến động trong khoảng 12.500 - 13.000 đồng/cổ phiếu. Giả sử, giao dịch của bà Quỳnh Anh được thực hiện tại mức giá chốt phiên giao dịch ngày 12/3 ở 12.600 đồng/cổ phiếu thì bà Quỳnh Anh phải bỏ ra 126 tỷ đồng.

Bà Quỳnh Anh cũng là người duy nhất trong số 4 người con của ông Tâm sở hữu cổ phiếu KBC.

Ông Đặng Thành Tâm

Ông Đặng Thành Tâm

Trong gia đình ông Đặng Thành Tâm, cá nhân ông đang nắm hơn 101 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 34,94% vốn điều lệ. Vợ ông Tâm là bà Nguyễn Thị Kim Thanh đang nắm hơn 12,27 triệu đơn vị KBC.

Mới đây, chị vợ ông Tâm là bà Nguyễn Thị Kim Xuân liên tục bán ra cổ phiếu KBC. Cụ thể, trong 3 phiên 20, 21 và 24/2 vừa qua, bà Xuân đã bán ra hơn 11,6 triệu cổ phiếu KBC.

Đến ngày 6 và 7/3, bà Xuân tiếp tục bán ra hơn 13,6 triệu đơn vị KBC nữa khiến lượng sở hữu của bà Xuân giảm từ 43.432.647 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 14,99% ban đầu xuống chỉ còn 6,27% vốn điều lệ.

Tổng số tiền bà Xuân thu về sau các đợt thoái vốn trên là khoảng 333 tỷ đồng.

Trong khi đó, ngày 24/2, em gái ông Đặng Thành Tâm là bà Đặng Thị Hoàng Phượng - người đang nắm giữ gần 21,94 triệu cổ phiếu KBC - đã đăng ký góp 19 triệu cổ phiếu KBC để đầu tư vào các công ty.

Giao dịch dự kiến bắt đầu từ 27/2 đến 27/3/2014. Với việc dùng 19 triệu cổ phiếu để góp vốn đầu tư cho các công ty con khác, tỷ lệ sở hữu của bà Phượng tại KBC sẽ giảm từ 7,4% vốn xuống còn 1% vốn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại