9 tháng đầu 2013, Trần Đình Long và vợ kiếm được bao nhiêu tiền?

Pha Lê |

(Soha.vn) - Theo đó, kết thúc tháng 9, Tập đoàn Hòa Phát do ông Trần Đình Long làm CTHĐQT đạt 1.520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ngày 21/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã có công bố thông tin gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc công bố thông tin kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013.

Theo đó, kết thúc tháng 9, Tập đoàn Hòa Phát đạt 1.520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, theo đó đạt 127% kế hoạch lợi nhuận cả năm và gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu Tập đoàn cũng đạt 68% kế hoạch năm với 12.663 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Long hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Và ông đang được xếp ở vị trí thứ 4 trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Ông Trần Đình Long (bên trái)

Số cổ phiếu HPG ông Long tính đến hết ngày 30/06/2013 là 101.059.200 cổ phiếu, tương đương 24.12% cổ phần. Với mức lợi nhuận thu về trong 9 tháng đầu năm này của HPG, ông Trần Đình Long đã thu lợi thêm được hơn 366 tỷ đồng.

Trước đó, bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Trần Đình Long cũng có tên trong danh sách top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Bà Hiền có thể gọi là người phụ nữ “giàu có và bí ẩn” nhất sàn chứng khoán, vì ngoài việc là vợ ông Trần Đình Long, không có thêm bất cứ một thông tin nào về bà Hiền. Bà Hiền hiện nắm giữ 30.952.152 cổ phiếu, tương đương gần 8% cổ phần công ty. Với số lãi hơn 1500 tỷ của HPG, bà Hiền cũng “bỏ túi” hơn 120 tỷ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại