Kiểu cưng chiều con lạ lùng: Các bậc phụ huynh đừng dại mà học theo!

Ngọc Nguyễn |

Theo dõi cách ông bố này cưng chiều con theo cách chẳng giống ai, nhiều người cảm thấy rùng mình.

Hiện nay nhiều bậc phụ huynh có sở thích cưng chiều con cái rất lạ lùng: Cho con cầm lái khi đi xe. Từ vô- lăng ô tô đến tay cầm xe máy với độ tuổi vô cùng đa dạng, các cô bé cậu bé thậm chí khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc, hoang mang vì kĩ năng lái xe thành thạo.  

Mới đây, trên một số diễn đàn mạng tiếp tục xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng một cậu bé 10 tháng tuổi đang say sưa điều khiển vô- lăng xe ô tô đang đi trên đường.

Cậu bé 10 tháng tuổi, đứng chưa vững nhưng đã được lái ôtô giữa đường.

Theo đoạn clip, cậu bé con được người lớn cho thử điều khiển ô tô và cậu bé còn trèo lên hẳn vô – lăng vì thích thú. Trong khi đó, hầu hết những người lớn xung quanh đều cảm thấy vui vẻ, tự hào thậm chí còn quay clip để khoe với mọi người.

Đoạn clip dài chưa đến 1 phút đã khiến nhiều người phải rùng mình, bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ gây ra nguy hiểm cho cậu bé, người ngồi trên xe và chính cả những người đi đường. 

Sẽ thế nào nếu trong một vài giây bất cẩn, người đàn ông cầm lái chính lơ đễnh và cậu bé 10 tháng kia vẫn đang say sưa điểu khiển chiếc xe như một món đồ chơi…

Được biết, đoạn video được cho rằng được quay tại xã Bằng Luân - Đoan Hùng - Phú Thọ. Để một đứa trẻ chưa ý thức được về tốc độ, cầm lái thản nhiên như vậy, quả thực cha mẹ cậu bé này quá "vô tư".   

Những tình huống nguy hiểm như trên đã từng xuất hiện khá nhiều. Vào khoảng cuối tháng 7 vừa rồi, một thành viên của group về xe cộ cũng đăng tải một clip ghi lại một ông bố này ung dung để đứa con nhỏ của mình cầm tay ga và đi với tốc độ khá nhanh trên đường.  

Thậm chí cháu bé còn không đội mũ bảo hiểm. Dù người quay phim đã lên tiếng nhắc nhở người bố nhưng "anh ấy vẫn không có ý định sẽ điều khiển xe."

Kiểu cưng chiều con lạ lùng: Các bậc phụ huynh đừng dại mà học theo! - Ảnh 2.

Dường như vị phụ huynh này không ý thức được hành động của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại