Kiếm được 11 triệu đồng/ ngày, chàng trai 19 tuổi bỏ học đi buôn và cái kết ngoài mong đợi

Tuyết Nhung |

Andy Mai – 19 tuổi hiện đang sinh sống tại Sydney, Úc mới đây đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi tiết lộ khoản thu nhập của bản thân bằng việc buôn bán hàng qua mạng.

Theo đó, mỗi năm cậu kiếm được khoảng 170.000 USD (gần 4 tỉ đồng) thông qua việc buôn bán các sản phẩm cho trẻ em theo mô hình dropshipping. 

Mô hình này cho phép Andy nhận đơn đặt hàng từ người mua, mua chúng từ nhà sản xuất và sau đó giao hàng mà không cần phải sở hữu hàng hóa trong tay.

Toàn bộ quá trình đều được thực hiện trực tuyến và ngày càng sinh lợi nhờ vào sự phát triển của những trang web như AliExpress cho phép người mua kết nối trực tiếp với những nhà sản xuất ở Trung Quốc.

Được biết, cha mẹ Andy đã ly hôn từ khi cậu còn nhỏ. Đến năm 8 tuổi, khi phải tận mắt chứng kiến cảnh người mẹ với khoản thu nhập ít ỏi một mình vật lộn để nuôi 3 anh em, Andy đã quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp mẹ.

Kiếm được 11 triệu đồng/ ngày, chàng trai 19 tuổi bỏ học đi buôn và cái kết ngoài mong đợi - Ảnh 1.

Andy Mai - chàng trai gốc Việt 19 tuổi kiếm gần 4 tỉ/ năm.

Andy bắt đầu kiếm tiền với việc chơi trò chơi điện tử, mua bán các vật dụng, trang bị ảo trong trò chơi cho những người chơi khác.

"Thay vì chỉ chơi games một cách bình thường như những người khác, tôi học cách kiểm tiền từ việc chơi games. 

Đây là bước đầu tiên giúp tôi có sự hiểu biết về chênh lệch giá, cách mua sản phẩm với giá thấp, bán lại với giá cao cũng như cách thương lượng đàm phán", Andy nói với news.com.au.

Sau đó, Andy bắt đầu chuyển sang mua bán quần áo trên Facebook và Gumtree. Andy chia sẻ: "Tôi sẽ mua một chiếc áo khoác hiệu Nike với giá 40 USD và bán nó với giá 80 USD hoặc mua một chiếc áo khoác hiệu North Face với giá 50 USD rồi bán lại với giá 120 USD."

Sau khi tốt nghiệp trung học, Andy tiếp tục học lên đại học. Trong khoảng thời gian học đại học, Andy vẫn kinh doanh trực tuyến với mặt hàng là các dụng cụ thể dục thể thao. 

Nhưng lần này, việc kinh doanh của Andy gặp rắc rối khiến cậu mất 5000 USD (116 triệu đồng) chỉ trong 4 tháng.

Kiếm được 11 triệu đồng/ ngày, chàng trai 19 tuổi bỏ học đi buôn và cái kết ngoài mong đợi - Ảnh 2.

Các sản phẩm em bé được Andy bán trên trang web của mình.

Không nản chí, Andy tiếp tục nghiên cứu thị trường và tìm được thành công trong việc buôn bán các sản phẩm dành cho em bé. Theo cậu, đây là một thị trường tiềm năng vì hầu hết mọi sản phẩm đều có người mua.

Khi kiếm được 500 USD (11 triệu đồng) chỉ trong một ngày từ việc buôn bán thông qua dropshipping, Andy quyết định bỏ học và tập trung toàn bộ thời gian vào việc kinh doanh.

Hiện tại công việc kinh doanh của Andy diễn ra hoàn toàn tự động và mở rộng ra đến tận Philippines. Trung bình, mỗi năm Andy kiếm được 70.000 USD từ việc buôn bán và 100.000 USD từ dạy cách kinh doanh bằng hình thức dropshipping cho những người khác.

Andy nói rằng cậu đang đặt mục tiêu kiếm thêm 50.000 USD một năm để mẹ cậu có thể sống thoải mái hơn. "Bà đã ngoài 50 tuổi. Tôi không muốn mẹ phải chờ đến khi già mới có thể mua được những bộ quần áo đẹp", cậu nói.

Kiếm được 11 triệu đồng/ ngày, chàng trai 19 tuổi bỏ học đi buôn và cái kết ngoài mong đợi - Ảnh 3.

Trang web bán hàng của Andy.

Được biết, dropshipping là mô hình kinh doanh rất phù hợp cho những người mới bắt đầu và những người vốn ít, không muốn sở hữu sản phẩm. Để kinh doanh theo hình thức này, ban đầu nhà bán lẻ sẽ liên hệ với nhà cung cấp cho phép dropshipping để thương lượng mức giá bán sản phẩm.

Khi có đơn hàng phát sinh trên trang thương mại điện tử của nhà bán lẻ, nhà cung cấp sẽ tiến hành xử lí đơn hàng, đóng gói, giao hàng cho người mua dưới thông tin của nhà bán lẻ. Nhà bán lẻ được hưởng phần lợi nhuận từ chiết khấu đã thương lượng với nhà cung cấp.

Mọi hoạt động xử lí hàng hóa và hoàn tất đơn hàng đều do bên thứ 3 là nhà cung cấp sản phẩm thực hiện. Những nền tảng thương mại điện tử cho phép dropshipping toàn cầu phổ biến hiện tại là Aliexpress, Shopify.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại