Khủng long hung dữ trong "Jurassic World 2" được tạo ra thế nào?

Phương Anh |

Nhiều khán giả sẽ bất ngờ khi biết đa số dàn khủng long trên phim không phải là sản phẩm của kỹ xảo.

Phần phim Jurassic World năm 2015 từng thành công ấn tượng về mặt phòng vé nhưng điều duy nhất khiến các fan hâm mộ lâu năm của loạt phim công viên khủng long chưa thấy thỏa mãn là những chú khủng long mang cảm giác giả tạo của kỹ xảo quá nhiều.

Bộ phim kỳ thực chỉ sử dụng duy nhất một mô hình khủng long máy, còn lại là nhờ công sức của kỹ xảo.

Khủng long hung dữ trong Jurassic World 2 được tạo ra thế nào? - Ảnh 1.

Khủng long trong Jurassic World phần đầu hóa ra đều là người đóng thế rồi được xử lý hậu kỳ.

Những mô hình khủng long khổng lồ đã trở thành biểu tượng của loạt phim công viên khủng long và khó lòng thay thế hoàn toàn bằng kỹ xảo, dù công nghệ mới có tân tiến đến đâu.

Chính vì vậy, trong phần phim mới Jurassic World: Fallen Kingdom năm nay, các nhà làm phim đã quyết định mang các mô hình trở lại. Đây là một giải pháp phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với thuần kỹ xảo nhưng đem lại hiệu ứng hình ảnh chân thực hơn nhiều.

Khủng long hung dữ trong Jurassic World 2 được tạo ra thế nào? - Ảnh 2.
Khủng long hung dữ trong Jurassic World 2 được tạo ra thế nào? - Ảnh 3.

Mô hình khủng long trong Jurassic World 2.

Theo tiết lộ của đạo diễn phim, Jurassic World: Fallen Kingdom sẽ có số lượng khủng long nhiều hơn tất cả các phần phim trước cộng lại và đồng thời cũng có nhiều mô hình khủng long nhất.

Từ chú T-rex huyền thoại đến các loài raptor đều được đội ngũ sản xuất dựng mô hình và tô điểm màu sắc như thật. Bên trong mô hình là các động cơ được điều khiển bằng điều khiển cầm tay. Các chuyển động dù là nhỏ nhất như chớp mắt hay nghiêng mình đều là chuyển động thật chứ không phải kỹ xảo.

Khủng long hung dữ trong Jurassic World 2 được tạo ra thế nào? - Ảnh 4.

Mô hình khủng long Indociraptor.

Khủng long hung dữ trong Jurassic World 2 được tạo ra thế nào? - Ảnh 5.

Indocirapter trên màn ảnh.

Video khủng long Indocirapter được điều khiến cử động.

Nếu như trong phần đầu tiên Jurassic Park từ 20 năm trước, công nghệ thời đó chỉ là cơ khí thủy lực thì ngày nay mọi thứ có thể dùng điều khiển. Nhưng máy móc thật ra cũng không thể làm thay hết việc con người. Vẫn cần có người thật ở bên trong mô hình để làm khủng long thở, quay đầu và các cử động khác.

Đoàn phim chia sẻ trong mô hình của chú khủng long Blue có tới 15 người điều khiển rối nấp bên trong để điều khiển các dây cáp và động cơ để chú có chuyển động chi tiết và mượt mà nhất.

Trước mỗi cảnh phim, nhóm điều khiển rối này cần tập trước nhuần nhuyễn các động tác để phản ứng với các chỉ dẫn của đạo diễn Bayona.

"Họ giống như một nhóm múa vậy. Chúng tôi yêu cầu họ hãy làm nó hung dữ hơn hay hãy làm nó thở nặng nề hơn và họ điều khiển tất cả một cách hài hòa. Rất giống với một dàn nhạc mà mỗi nhạc cụ biết rõ vị trí của mình", nhà thiết kế Neal Scanlan chia sẻ.

Khủng long hung dữ trong Jurassic World 2 được tạo ra thế nào? - Ảnh 7.

Đạo diễn trực tiếp chỉ đạo diễn xuất cho những chú khủng long mô hình trên trường quay.

Trong phần phim lần này, khủng long bạo chúa T-rex cũng có mô hình. Đây là một mô hình cực lớn được đoàn phim chăm chút rất cẩn thận.

Nhà thiết kế Neal Scanlan cho biết nếu trước đây mô hình T-rex khổng lồ khiến cả trường quay Jurassic Park rung chuyển mỗi khi cử động thì nay nhờ công nghệ mới mọi thứ đã trơn tru hơn rất nhiều.

Khủng long hung dữ trong Jurassic World 2 được tạo ra thế nào? - Ảnh 8.

Kích thước lớn như thật của mô hình T-rex.

Khủng long hung dữ trong Jurassic World 2 được tạo ra thế nào? - Ảnh 9.

T-rex khi xuất hiện trên màn ảnh.

Khủng long hung dữ trong Jurassic World 2 được tạo ra thế nào? - Ảnh 10.

Đội ngũ thiết kế làm việc với mô hình T-rex. Đây là mô hình lớn nhất bộ phim.

Khủng long hung dữ trong Jurassic World 2 được tạo ra thế nào? - Ảnh 11.

So sánh hình ảnh T-rex được dựng bởi kỹ xảo và mô hình.

Hậu trường phim Jurassic World: Fallen Kingdom.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại