Khủng khiếp: Rooney sẽ vượt mặt Tevez nếu sang Trung Quốc, Jurgen Klopp "cạn lời"

Vân Bình |

Wayne Rooney hiểu rằng tương lai của mình không thuộc về Old Trafford. Và đây là lúc thích hợp để những "đại gia" Trung Quốc có được chữ ký của đội trưởng Tam sư.

Wayne Rooney đang ngày càng bị "thất sủng" ở Man United. Anh ngày càng nặng nề, chậm chạp và cùn mòn trong dứt điểm nên việc cạnh tranh sòng phẳng một vị trí chính thức vô cùng khó khăn. Có lẽ, những lần ra sân hiếm hoi của Gã Shrek chỉ đến từ danh xưng "công thần" của Quỷ đỏ.

Nhận thức được tình thế này, những gã nhà giàu Trung Quốc ngay lập tức vươn "vòi bạch tuộc" sang đội trưởng của Man United. Chứng kiến Thượng Hải SIPG mang về Oscar, Thân Hoa Thượng Hải (Shanghai Shenhua) có được chữ ý của Carlos Tevez, hiển nhiên Quảng Châu Hằng Đại (Guangzhou Evergrande) không thể ngồi yên.

Khủng khiếp: Rooney sẽ vượt mặt Tevez nếu sang Trung Quốc, Jurgen Klopp cạn lời - Ảnh 1.

Bết bát ở Man United, Rooney vẫn rất "hot" ở Trung Quốc

Đội bóng mang biệt danh "Những chú hổ Nam Trung Hoa" là đội bóng mạnh nhất, với 6 chức vô địch Trung Quốc liên tiếp và hiện đang được dẫn dắt bởi Luiz Felipe Scolari. Với nền tảng tài chính "vô đối", họ sẵn sàng chìa ra cho Rooney một bản hợp đồng lên đến 700 nghìn bảng mỗi tuần.

Không chỉ Quảng Châu Hằng Đại, một tên tuổi khác là Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) cũng tái khởi động chiến dịch chiêu mộ Rooney, sau khi vồ hụt anh mùa hè rồi.

Oscar đã chụp hình bên áo của đội bóng mới và hiện trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới. Tevez cũng đang trên đường đến và phá kỷ lục của Oscar. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì với con số 700 nghìn mà Rooney được đề nghị.

Hiện Rooney đang nhận lương 260 nghìn bảng/tuần, thuộc top cao nhất giải Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh đó, trước làn sóng cầu thủ ngôi sao ồ ạt đổ bộ sang Trung Quốc, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool cho biết mình cảm thấy "cạn lời".

Khủng khiếp: Rooney sẽ vượt mặt Tevez nếu sang Trung Quốc, Jurgen Klopp cạn lời - Ảnh 2.

Klopp bó tay khi nói về Trung Quốc

"Tôi chẳng biết sao các cầu thủ lại quyết định như thế. Với tôi, đó không phải một sự lựa chọn khả dĩ. Thời điểm này, đó không phải một giải đấu thực sự có chuyên môn, thứ duy nhất hấp dẫn ở đó là tiền.

Nếu một cầu thủ quyết định đến Trung Quốc, đó là bước ngoặt trong sự nghiệp. Trong khi tại các giải đấu lớn ở châu Âu, bạn có thể kiếm đủ tiền, và thế là đủ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại