Khu trục hạm Nga hộ tống tàu dầu Trung Quốc vượt qua "nanh vuốt" manh động của cướp biển

Tuấn Sơn |

Khu trục hạm Nga hộ tống thành công tàu dầu Trung Quốc vượt qua hành trình đáng sợ trước nanh vuốt cướp biển để tiến ra biển Ấn Độ Dương.

Theo bộ phận thông tấn quân sự của Hạm đội Biển Bắc Nga, khu trục hạm săn ngầm mang tên Phó đô đốc Kulakov đã bảo vệ an toàn cho tàu dầu cỡ lớn của Trung Quốc vượt qua vịnh Aden nơi tập trung nhiều nhóm cướp biển hết sức mạnh động. Hiện tàu dầu mang cờ Trung Quốc đã cập cảng Salalah của Oman an toàn.

Trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, các tàu chiến Nga cũng tham gia tích cực vào hoạt động bảo đam an ninh hàng hải trên tuyến đường vận chuyển qua vịnh Aden, nơi có nguy cơ bị cướp biển tấn công rất cao.

Tàu khu trục săn ngầm Nga cũng cập cảng Salalah để tiếp nước ngọt, lương thực thực phẩm và dành thời gian cho kíp thủy thủ được xả hơi sau chuỗi ngày đi biển liên tục. "Sau chặng nghỉ ở cảng Salalah, tàu sẽ lại tiếp tục hành trình trong nhiệm vụ chống cướp biển ở Vịnh Aden và Biển Đỏ", thông cáo của Hạm đội Biển Bắc Nga cho biết.

Được biết, kíp thủ thủ của tàu khu trục săn ngầm Phó Đô đốc Kulakov đã có tổng thời gian hành trình nhiều nhất trong toàn bộ lực lượng Hải quân Nga.

Chỉ tính riêng trong năm 2016, con tàu này đã thực hiện 3 chuyến đi biển làm nhiệm vụ dài hạn ở các vùng Biển Bắc, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và biển Địa Trung Hải với tống số thời gian lênh đênh trên biển là 265 ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại