"Không thể yêu cầu gì hoàn mỹ về Tuấn Anh"

Hải Bình |

Đó là chia sẻ của HLV Dương Minh Ninh về tình hình hiện tại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh trước thềm V.League 2019.

Sau hơn 1 năm rời xa sân cỏ để chữa trị chấn thương gối, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL sẽ tái xuất tại V.League 2019. Tiền vệ có biệt danh "Nhô" đang nhận được khá nhiều sự kỳ vọng trong ngày trở lại. Bởi trong vài năm trở lại đây, gà son của Bầu Đức chính là tiền vệ tổ chức có lối chơi khá lãng tử nhưng lại đầy tính hiệu quả.

Chia sẻ về tình hình thể lực và phong độ hiện tại của Tuấn Anh, HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Hiện tại Tuấn Anh chưa hoàn toàn đạt được 100% phong độ, nhưng cũng có thể đạt tới mức 90%. Suốt thời gian qua, cậu ta đã nỗ lực rất nhiều để lấy lại thể lực, tập thêm sức mạnh để lần trở lại này sẽ không như những lần trước nữa. Nhất là việc tránh không để dính chấn thương.

Theo quan sát của tôi, với khả năng hiện tại, Tuấn Anh có thể chơi tốt ngay từ đầu, đáp ứng được chuyên môn trong khoảng từ 60 đến 70 phút chính thức. Ban huấn luyện cũng sẽ theo dõi, khi nào Tuấn Anh có dấu hiệu xuống sức sẽ thay ra ngay. Cũng tùy từng trận đấu, đối thủ và chất lượng mặt sân mà tôi sẽ quyết định dùng cậu ta từ đầu hoặc dự bị".

Không thể yêu cầu gì hoàn mỹ về Tuấn Anh - Ảnh 1.

Tuấn Anh trong buổi tập mới đây cùng HAGL tại Hàm Rồng.

"Tất nhiên là tôi có chút lo lắng trong lần trở lại này của Tuấn Anh. Sau thời gian dài rời xa sân cỏ chữa trị chấn thương, cảm giác bóng cũng như những đường kiến tạo của cậu ta chắc sẽ chưa được hoàn mỹ như trước kia. Nhưng tôi tin với đẳng cấp đã có, Tuấn Anh sẽ nhanh chóng thể hiện được năng lực chuyên môn của bản thân.

Trong bóng đá không ai biết trước được điều gì. Cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh cũng chưa chắc lúc nào cũng đạt được 100% phong độ. Ở đây, Tuấn Anh vừa mới trở lại sau thời gian dài nên không thể yêu cầu điều gì hoàn mỹ được cả. Chỉ mong may mắn sẽ ủng hộ cậu ta", HLV Dương Minh Ninh chia sẻ về cậu học trò cưng.

Trong khi Tuấn Anh quay lại ở mùa giải 2019 thì Xuân Trường lại sang Thai League thi đấu. Chia sẻ về những cái tên có thể khỏa lấp được khoảng trống mà Trường "Híp" để lại, ông Ninh cho hay:

"Xuân Trường đi, Tuấn Anh sẽ mất đi người chơi cùng hợp ý nhất. Nhưng hiện tại trong tay tôi vẫn còn những tiền vệ trung tâm tốt như Minh Vương, Việt Hưng, Ngọc Quang hay Phan Thanh Hậu. Tất cả họ đều đã ở đây, ăn tập cùng nhau hơn 10 năm, nên không có vấn đề gì về sự kết nối giữa Tuấn Anh và các đồng đội còn lại.

Rất khó để đưa ra cái tên nào phù hợp, chuyên môn tốt nhất để chơi bên cạnh Tuấn Anh. Bởi những cầu thủ còn lại chuyên môn gần như không chênh lệch nhau quá nhiều. Tùy phong độ, sự thể hiện trên sân tập và đối thủ khác nhau tôi sẽ lựa chọn cặp tiền vệ trung tâm. Riêng Tuấn Anh cũng chưa chắc đá chính thường xuyên mà".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại