Không quân Mỹ lên kế hoạch trang bị máy bay chiến đấu F-15X thế hệ mới

Phục Hưng |

Không quân Mỹ đã sẵn sàng đưa thêm 12 chiếc máy bay chiến đấu F-15X thế hệ mới nhất vào biên chế, thay thế dòng máy bay F-15C và F15D hiện đang phục vụ trên các tàu sân bay.

Lầu Năm Góc cho biết, kế hoạch trị giá 1,2 tỷ USD để trang bị số máy bay nói trên sẽ sớm được triển khai cho đến tận năm tài khóa 2020, để nâng cấp dần phi đội máy bay hiện đang phục vụ trong quân đội Mỹ.

Được biết, kế hoạch trang bị máy bay F-15 do ban lãnh đạo cấp cao Lầu Năm Góc phê chuẩn, thế nhưng chưa thực sự nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Không quân Mỹ, lực lượng sẽ sử dụng các trang thiết bị mới này.

Cũng trong mùa hè vừa qua, Boeing và Lockheed Martin đã đẩy mạnh chào hàng vũ khí, khí tài mới là các phiên bản nâng cấp của các dòng máy bay F-15, F-22 Raptor, F-35.

Máy bay chiến đấu F-15X, còn gọi là Đại bàng xuất kích hay Steroids, là phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng máy bay chiến đấu F-15 phổ biến trên thế giới. Lớp máy bay mới được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến, radar hiện đại và có thể chứa hơn 20 tên lửa không-đối-không.

F-15X cũng được đánh giá là phù hợp, khi có mức giá dễ chịu hơn so với F-35A. Nó chỉ tốn khoảng 27.000 USD mỗi giờ để xuất kích. Cuối cùng, hãng Boeing kỳ vọng F-15X sẽ đạt thời lượng phục vụ lên đến 20.000 giờ bay, cho phép nó có thể phục vụ lâu dài trong quân đội. Để so sánh, dòng F-15 phiên bản gốc chỉ đạt thời gian bay tối đa là 5000 giờ bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại