Không phải Nhật Bản hay Việt Nam, báo Hàn Quốc lo điều khác trước thềm vòng 1/8 Asiad

Đoàn Dự |

Dù tối nay U23 Hàn Quốc mới đá trận thứ 2 trên 3 trận tại vòng bảng Asiad 2018, nhưng truyền thông nước này đã sớm nghĩ về trận vòng 1/8.

Một vài tờ báo Hàn Quốc nêu quan điểm không muốn đụng độ U23 Việt Nam, vì không muốn phải chiến đấu "sống mái" với HLV Park Hang-seo.

Không phải U23 Hàn Quốc sợ thầy Park hay U23 Việt Nam mà sự thành công của HLV Park Hang-seo, một người Hàn Quốc, tại Asiad cũng sẽ là sự thành công của bóng đá xứ Nhân sâm. Sẽ là tốt nhất với bóng đá Hàn Quốc nếu U23 của họ và đội bóng của thầy Park cùng tiến sâu tại Asiad.

Không phải Nhật Bản hay Việt Nam, báo Hàn Quốc lo điều khác trước thềm vòng 1/8 Asiad - Ảnh 1.

Truyền thông Hàn Quốc muốn U23 nước này cùng U23 Việt Nam cùng tiến sâu tại Asiad.

Cũng liên quan tới trận vòng 1/8, có một vấn đề khác khiến báo chí Hàn Quốc lo ngại và muốn đội bóng của mình phải đi tiếp với ngôi đầu bảng E. Đó chính là vấn đề giao thông và sân bãi.

Nếu đứng nhì bảng E, U23 Hàn Quốc sẽ phải đá trận vòng 1/8 ở SVĐ Wibawa Mukti tại Cikarang, Indonesia. Đây chính là nơi mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang ở và thi đấu loạt vòng bảng.

Báo chí Hàn Quốc lo ngại tình trạng giao thông ách tắc, cùng cơ sở vật chất tập luyện kém ở nơi này sẽ làm ảnh hưởng tới U23 của họ, giống như đã ảnh hưởng tới U23 Việt Nam.

Một thực tế là nước chủ nhà Indonesia đang gặp khó về cơ sở vật chất cho môn bóng đá nam Asiad. Có nhiều đội bóng được dùng sân tập tốt, nhưng có nhiều đội - không chỉ riêng Việt Nam, phải tập ở những sân hoặc quá xa hoặc điều kiện không tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại