Không phải Luffy, kẻ bị ghét nhất One Piece chính là người duy nhất từng đánh bại "kỳ phùng địch thủ" của mình?

Mẹ Sề |

Trong One Piece, “Chó đỏ” Akainu và “Chim trĩ xanh” Aokiji là hai vị Đô Đốc Hải Quân gây ấn tượng mạnh cho người đọc vì sức mạnh và lý tưởng hoàn toàn trái ngược nhau.

Nếu như Aokiji sở hữu trái ác quỷ Hie Hie no Mi với năng lực tạo và điều khiển băng thì Akainu đã ăn trái ác quỷ Magu Magu no Mi có khả năng tạo và điều khiển dung nham. Ngay từ năng lực của hai vị Đô Đốc này đã cho người đọc cảm thấy có sự "ngược"… không hề nhẹ.

Không phải Luffy, kẻ bị ghét nhất One Piece chính là người duy nhất từng đánh bại kỳ phùng địch thủ của mình? - Ảnh 1.

Thậm chí về cả lý tưởng về "chính nghĩa" của hai người cũng có khác biệt lớn. Akainu tôn sùng "Chính nghĩa tuyệt đối", ông ta sẵn sàng thẳng tay đàn áp và tiêu diệt mọi băng hải tặc trên thế giới để bảo vệ lý tưởng này còn Aokiji thì ngược lại, ông thiên về phe trung lập nhiều hơn.

Chính vì thế, một thời gian sau trận chiến ở Tổng bộ hải quân Marine Ford, khi Sengoku từ chức Thủy Sư Đô Đốc và ông có ý định đề cử Đô Đốc Aokiji cho vị trí này thì Đô đốc Akainu đã cảm thấy bất mãn với quyết định trên nên liền thách đấu với Aokiji để tranh vị trí Đô Đốc hạm đội.

Không phải Luffy, kẻ bị ghét nhất One Piece chính là người duy nhất từng đánh bại kỳ phùng địch thủ của mình? - Ảnh 2.

Trải qua một trận chiến kéo dài hơn 10 ngày, ngài Đố Đốc Chó Đỏ đã giành chiến thắng khi 2 bên đã bị thương nặng, nhưng sức mạnh khủng khiếp của cả hai cũng đã làm hòn đảo bị chia thành 2 kiểu thời tiết vĩnh viễn.

Một bên thì bị đóng băng, tuyết rơi lạnh giá, còn một bên thì lửa cháy hừng hừng suốt đêm ngày. Sau khi mất vị trí vào Sakazuki, Kuzan đã từ chức từ Thủy quân lục chiến và kết đồng minh với băng hải tặc Râu đen.

Theo như chúng tôi biết trong suốt series One Piece thì đây là trường hợp duy nhất mà hai đối thủ cùng một đẳng cấp có thể đánh bại người khác trong một cuộc chiến tay đôi. Như vậy, Akainu đã có được vinh dự trở thành nhân vật duy nhất trong One Piece vẫn còn sống đã đánh bại "kỳ phùng địch thủ" của mình.

Ngoài Aokiji và Akainu, trước đây cũng có những cặp đấu ngang tài ngang sức khác đã đụng độ với nhau như Gol D. Roger với Monkey D. Garp, Gol D. Roger với Whitebeard, Mihawk với Shanks ,… nhưng cuộc chiến của họ đã kết thúc với kết quả chưa ngã ngũ.

Không phải Luffy, kẻ bị ghét nhất One Piece chính là người duy nhất từng đánh bại kỳ phùng địch thủ của mình? - Ảnh 4.

Gol D. Roger với Monkey D. Garp đã rượt đuổi nhau không biết bao nhiêu lần.

Không phải Luffy, kẻ bị ghét nhất One Piece chính là người duy nhất từng đánh bại kỳ phùng địch thủ của mình? - Ảnh 5.

Gol D. Roger với Whitebeard là một cặp đấu chưa biết ai giành chiến thắng.

Không phải Luffy, kẻ bị ghét nhất One Piece chính là người duy nhất từng đánh bại kỳ phùng địch thủ của mình? - Ảnh 6.

Shiki đã bị đánh bại khi Garp và Sengoku hợp lực với nhau.

Không phải Luffy, kẻ bị ghét nhất One Piece chính là người duy nhất từng đánh bại kỳ phùng địch thủ của mình? - Ảnh 7.

Yonko với Yonko luôn kết thúc trong bế tắc.

Không phải Luffy, kẻ bị ghét nhất One Piece chính là người duy nhất từng đánh bại kỳ phùng địch thủ của mình? - Ảnh 8.

Mihawk với Shanks và kết quả vẫn chưa có người bị đánh bại.

Dù bạn không thích sự thật này nhưng chuyện là như vậy đó! Có vẻ như chẳng có ai thuộc thế hệ cũ ngoài Akainu đã thực sự đánh bại một đối thủ ngang cơ trong suốt thời gian họ hoạt động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại