Không phải Ibrahimovic, Costa mới “vô đối” ở Premier League

Tiểu Mã |

Thật bất ngờ khi những huyền thoại Van Nistelrooy, Thierry Henry hay ngôi sao đang tỏa sáng là Ibrahimovic đều phải “chào thua” trước khả năng ghi bàn của Diego Costa.

Theo thống kê, Diego Costa chính là chân sút có tỷ lệ ghi bàn cao nhất trong lịch sử Premier League, vượt qua nhiều huyền thoại lừng danh như Van Nistelrooy, Thierry Henry, Alan Shearer…

Kể từ khi cập bến Premier League trong màu áo Chelsea, tiền đạo người Tây Ban Nha đã có 42 pha lập công sau 78 trận đấu, đạt tỷ lệ ghi bàn 53,8 % - thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu.

Không phải Ibrahimovic, Costa mới “vô đối” ở Premier League - Ảnh 1.

Costa có tỷ lệ ghi bàn cao nhất lịch sử Premier League.

Xếp ngay sau Costa trong danh sách này là một huyền thoại cùng một siêu sao đang tỏa sáng ở Old Trafford: Ruud van Nistelrooy và Zlatan Ibrahimovic, đều đạt tỷ lệ ghi bàn 50%.

Phần còn lại của top 10 gồm có huyền thoại lẫy lừng của Arsenal - Thierry Henry (48,1%), Sergio Aguero (47,3%), Alan Shearer (43,1%), Luis Suarez (42,7%)…

Không phải Ibrahimovic, Costa mới “vô đối” ở Premier League - Ảnh 2.

Top 10 chân sút có tỷ lệ ghi bàn cao nhất lịch sử Premier League.

Trở lại với Costa, hiện tại anh đang sở hữu 16 pha lập công trong khuôn khổ Premier League qua 26 vòng đấu. Sau mùa giải năm ngoái thi đấu bết bát, "Quái thú" đã trở lại dưới triều đại của HLV Conte và có đóng góp rất lớn giúp Chelsea dẫn đầu BXH, thênh thang trên con đường hướng tới chức vô địch.

Tuy nhiên, viễn cảnh tiền đạo người Tây Ban Nha rời Stamford Brigde để cập bến Trung Quốc đã liên tục được nhắc đến trong thời gian gần đây. Theo thông tin mới nhất từ báo chí Anh, nếu đồng ý nối gót Oscar sang Trung Quốc, Costa sẽ nhận được mức lương 38 triệu bảng/năm (gần 730.000 bảng/tuần – cao nhất thế giới).

Hiện tại câu hỏi Costa liệu có rời Chelsea sau 3 năm gắn bó hãy không, sẽ phải chờ tới kỳ chuyển nhượng mùa Hè mới chính thức có đáp án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại