Nếu Triều Tiên phóng tên lửa, nơi nào trên thế giới an toàn nhất?

Việt Hương |

Theo ABC, tên lửa Triền Tiên có thể tấn công đến tận Los Angeles, hầu hết khu vực châu Âu và thậm chí cả New Zealand.

Mới đây, Triều Tiên đã đe dọa một “thảm họa hạt nhân” cho Australia vì nước này là đồng minh của Mỹ và đối địch với chính quyền Bình Nhưỡng.

Bà Julie Bishop, Ngoại trưởng Australia nhấn mạnh rằng các nước đều không phải “mục tiêu chính” của Triều Tiên, nhưng rõ ràng Mỹ không phải quốc gia duy nhất bị đe dọa bởi đất nước cô lập đang ngày càng trở nên hung hăng hơn với sức mạnh hạt nhân đã tăng lên đáng kể, hãng tin ABC (Australia) cho biết.

Vậy những khu vực nào của thế giới đang bị đe dọa?

Triều Tiên có kho vũ khí tên lửa đạn đạo tầm ngắn đáng kể.

ABC nhận định, Triều Tiên đã thử những tên lửa tầm ngắn trên khoảng 50 lần dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un và chỉ duy nhất một lần thử thất bại, cho thấy quốc gia này đã sẵn sàng hành động.

Tên lửa loại này có tầm bắn xa nhất là Scud-ER với tầm bắn có thể lên tới 1000km. Phạm vi đó bao gồm toàn bộ Hàn Quốc, cũng như Osaka, thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản.

Nếu Triều Tiên phóng tên lửa, nơi nào trên thế giới an toàn nhất? - Ảnh 1.

Trong khi đó, mối đe dọa thực sự với Hàn Quốc là tên lửa có tên gọi Scud-C MaRV và Scud-B MaRV. Những tên lửa này được trang bị kĩ thuật có thể giúp chúng tránh được Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Tầm bắn xa nhất của những tên lửa đạn đạo tầm trung MRBM của Triều Tiên khoảng 2000km. Đây cũng là loại vũ khí đáng tin cậy của nước này, chỉ có 2 trong 9 lần thử thất bại dưới thời ông Kim Jong-un.

Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ phần còn lại của Nhật sẽ lọt vào tầm bắn của MRBM, bao gồm cả thủ đô Tokyo.

Nếu Triều Tiên phóng tên lửa, nơi nào trên thế giới an toàn nhất? - Ảnh 2.

Triều Tiên cũng đang phát triển phóng tên lửa từ tàu ngầm, nhưng công nghệ này nhìn chung vẫn thất bại trong quá trình triển khai. Chỉ có 3 trong 6 lần thử đạt thành công dưới thời Kim Jong-un.

Hiện tại, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm tầm của Triều Tiên có tầm bắn ước tính đạt 1200km. Tàu ngầm lớp Sinpo có thể hoạt động cách căn cứ khoảng 2800km, vì vậy phạm vi đe dọa vẫn trong khu vực Thái Bình Dương. Tuy nhiên, những vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm khó được dự đoán hơn phóng từ mặt đất.

Nếu Triều Tiên phóng tên lửa, nơi nào trên thế giới an toàn nhất? - Ảnh 3.

Tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM của Triều Tiên có tầm bắn xa nhất 4500km. Như vậy, những căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam đều trong tầm bắn, cũng như hầu hết khu vực Đông Nam Á. Loại tên lửa này có độ tin cậy thấp hơn, với chỉ 3 trong 14 lần thử thành công dưới thời Kim Jong-un.

Tuy nhiên, chỉ riêng trong năm 2017, Triều Tiên đã thực hiện sáu vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM tên lửa Hwasong-12 đã đặc biệt thu hút sự chú ý của thế giới. Ba lần thử nghiệm đầu tiên trong số trên đã thất bại, nhưng ít nhất 2 trong số 3 lần thử gần đây nhất đã thành công.

Hai lần thử tên lửa Hwasong-12 liên tiếp, Bình Nhưỡng đã phóng Hwasong 12 bay qua Nhật Bản. Một số chuyên gia cho rằng, lần thử thành công gần đây nhất ngày 15/9 là dấu hiệu cho thấy các tên lửa IRBM của Triều Tiên đã sẵn sàng hoạt động.

Nếu Triều Tiên phóng tên lửa, nơi nào trên thế giới an toàn nhất? - Ảnh 4.

Ngoài ra trong năm nay, Triều Tiên cũng đã tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 thành công. Sau lần thử thứ nhất, các chuyên gia ước tính tầm bắn của nó khoảng 8.500km, tầm bắn vươn tới bang Alaska của Mỹ và nhiều khu vực của Australia.

Tuy nhiên, vụ thử gần đây nhất thậm chí còn cho thấy tầm bắn xa hơn của ICBM, đạt khoảng 10.000km. Với tầm bắn này , toàn bộ lãnh thổ Australia đều nằm trong phạm vi đe dọa của tên lửa Triều Tiên.

Nếu Triều Tiên phóng tên lửa, nơi nào trên thế giới an toàn nhất? - Ảnh 5.

Theo ABC, tầm bắn của ICBM của Bình Nhưỡng có thể tấn công đến tận Los Angeles, hầu hết khu vực châu Âu và thậm chí cả New Zealand.

Nếu tính theo đường chim bay, New York và Washington vẫn nằm ngoài phạm vi tấn công của tên lửa Triều Tiên. Nhưng các chuyên gia cũng chỉ ra vòng quay của Trái đất sẽ làm tăng tầm bắn của tên lửa về hướng Đông.

Hiện tại, giới phân tích quân sự vẫn không rõ Triều Tiên đã hoàn thiện công nghệ hồi quyển cho tên lửa hay chưa. Công nghệ hồi quyển giúp đầu đạn của tên lửa đạn đạo chịu được nhiệt độ và áp suất cực cao trong giai đoạn quay trở lại bầu khí quyển và ma sát với không khí.

Tuy nhiên, đây là công nghệ cũ nên các chuyên gia dự đoán, Triều Tiên sẽ sớm hoàn thành công nghệ này.

Cũng có tranh cãi về việc liệu Triều Tiên đã đạt được công nghệ thu nhỏ vũ khí hạt nhân để gắn vào tên lửa có tầm bắn xa hay chưa.

Dù chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố đã làm chủ được công nghệ này nhưng các chuyên gia đã cho rằng, nếu Triều Tiên thực sự vẫn chưa đạt được công nghệ này và Bình Nhưỡng phải mất thêm ít nhất 1 để hoàn thiện.

Cuối cùng, Triều Tiên cũng có các thiết bị phóng không gian, nước này từng phóng nhiều vệ tinh lên vũ trụ. Giới quan sát ước tính, nhiều vệ tinh của Triều Tiên đạt tới tầm bay 15.000km.

Với viễn cảnh này, lục địa duy nhất có thể an toàn là Nam Mỹ.

Nếu Triều Tiên phóng tên lửa, nơi nào trên thế giới an toàn nhất? - Ảnh 6.

Nhưng những tên lửa loại này chỉ được thử nghiệm với các thiết bị vệ tinh tương đối nhẹ và chúng có thể không đạt đến tầm xa như vậy nếu gắn đầu đạn hạt nhân với trọng lượng nặng hơn.

Thêm nữa, quá trình phóng những tên lửa loại này phải mất vài ngày chuẩn bị, điều này giúp các nước đối địch với Triều Tiên có thời gian để chuẩn bị và lên công tác phá hủy chúng. Vì vậy, chúng rất khó để sử dụng để tấn công.

Vậy bạn có thể đi đâu tránh những cơn thịnh nộ của chính quyền Bình Nhưỡng?

Điểm xa nhất được đánh giá là an toàn trên đất liền là thị trấn Mar del Plata thuộc Argentina. Tuy nhiên điều này vẫn chưa được chắc chắn hoàn toàn bởi sức mạnh tên lửa tầm xa của Triều Tiên vẫn chưa được chứng thực.

Nếu Triều Tiên phóng tên lửa, nơi nào trên thế giới an toàn nhất? - Ảnh 7.

Mặt khác, Triều Tiên có kho vũ khí ước tính hàng trăm quả tên lửa tầm ngắn SRBM và tầm trung MRBM nên nếu có xung đột, có thể thấy những khu vực nào thuộc phạm vị tấn công. Toàn bộ khu vực xung quanh sẽ đặt trong nguy hiểm, vì những đầu đạn hạt nhân mà Triều Tiên sở hữu có thể được gắn vào những tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Triều Tiên cũng được cho là sở hữu kho vũ khí hóa học và sinh học có thể gắn vào những vũ khí này.

Vì vậy, ngay cả khi các lệnh trừng phạt khiến Triều Tiên phải quay trở lại bàn đàm phán và dừng những cuộc thử tên lửa và vũ khí hạt nhân mới, các nước láng giềng vẫn sẽ luôn trong tầm ngắm của Triều Tiên.

Hãng tin Australia nhận định, với những đối thủ lớn như Mỹ và Trung Quốc đang cố gắng để bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực, bất cứ cuộc tấn công nào cũng có thể có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại